Singapore và Việt Nam hợp tác sâu rộng về thương mại nông nghiệp trong dịch Covid-19

N.A
06/06/2020 - 12:36
Singapore và Việt Nam hợp tác sâu rộng về thương mại nông nghiệp trong dịch Covid-19

Thủ tướng Lý Hiển Long (trái) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Facebook Thủ tướng Lý Hiển Long

Singapore và Việt Nam tiến hành thảo luận hợp tác sâu rộng về thương mại nông nghiệp trong dịch Covid-19. Hai quốc gia sẽ tập trung trong lĩnh vực cung cấp gạo và các loại thực phẩm khác.

Mới đây, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi lời chúc mừng đến Việt Nam về "cách xử lý quyết đoán" trong đại dịch COVID-19. Ông Lý Hiển Long đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 29/5. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và đồng ý việc mở cửa và kết nối chuỗi cung ứng của thị trường hai quốc gia Việt Nam - Singapore.

Trong một bài đăng trên Facebook của mình, Thủ tướng Singapore cho biết: "Tôi đã gửi lời cảm ơn cá nhân đến Thủ tướng Việt Nam vì sự hào phóng trong những đợt quyên tặng khẩu trang và bộ xét nghiệm.

Chúng tôi đồng ý rằng trong đại dịch Covid-19, chúng ta phải tiếp tục tăng cường hợp tác, mở cửa thị trường và đảm bảo chuỗi cung ứng được kết nối". Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho biết ông rất vui khi hai nước đang tăng cường hợp tác trong thương mại nông nghiệp để cung cấp gạo và các loại thực phẩm khác.

"Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc việc mở lại biên giới cho du lịch thiết yếu một cách an toàn và theo từng bước vào thời điểm thích hợp. Singapore cũng sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Tôi mong mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày một bền chặt hơn", ông nói thêm.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định sẽ hỗ trợ và tăng cường hợp tác với Việt Nam, không chỉ trong công tác chống Covid-19, mà còn trong cương vị Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo cũng liên quan đến thông báo của Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Lawrence Wong, cho biết việc kiểm soát du lịch thiết yếu sẽ dần được gỡ bỏ trong bối cảnh các động thái thiết lập "làn xanh" với các quốc gia đã kiểm soát được Covid-19, song du lịch phổ thông vẫn chưa được cho phép.

Singapore và Việt Nam hợp tác sâu rộng về thương mại nông nghiệp trong dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Singapore là điểm đến ưa thích của du khách Việt Nam

Các cuộc thảo luận khác cũng đang được Singapore tiến hành với Hàn Quốc và Australia để thiết lập "làn xanh" cho du lịch trong tình trạng Covid-19. Các cuộc thảo luận tương tự cũng được tiến hành với New Zealand và Malaysia, trong khi Trung Quốc hôm 29/5 đã trở thành quốc gia đầu tiên thiết lập một làn xanh với Singapore.

Thỏa thuận sẽ áp dụng giai đoạn đầu giữa Singapore với 6 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc chính quyền trung ương Trung Quốc, gồm Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang và sẽ được mở rộng dần dần đến các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc.

Những thỏa thuận như vậy cho phép khôi phục kết nối và tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh thiết yếu ngắn hạn và đi lại chính thức giữa các quốc gia mà vẫn tuân thủ các biện pháp bảo vệ chống virus corona.

Ông Wong hiện kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch tổ công liên bộ về Covid-19, cho biết các giao thức cho đi lại thiết yếu sẽ bao gồm xét nghiệm đối với hành khách đến và rời khỏi Singapore.

Theo đó, người đến Singapore sẽ được xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase trước chuyến bay. Trong trường hợp họ từng bị nhiễm bệnh trước đó thì sẽ được xét nghiệm huyết thanh. "Khi hạ cánh tại Singapore, họ có thể sẽ thực hiện thêm một xét nghiệm khác, do xét nghiệm một lần có thể sẽ không phát hiện ra virus, đặc biệt nếu đó là trong thời gian ủ bệnh", ông Wong nói thêm.

Biện pháp tương tự cũng được thực hiện cho khách rời khỏi Singapore. Khách sẽ phải kích hoạt ứng dụng TraceTogether hoặc mang theo một thiết bị định vị nhằm giúp công tác truy vết lây nhiễm được thực hiện nhanh chóng khi cần thiết. Theo ông, những biện pháp này nhằm đảm bảo cho người dân Singapore có thể tiếp tục làm việc, không chỉ tại quốc gia của mình mà ở những nơi họ cần đến công tác.

Singapore và Việt Nam hợp tác sâu rộng về thương mại nông nghiệp trong dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Du khách đến Singapore sẽ được xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase trước chuyến bay

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Chan Chun Sing cho biết: "Các thỏa thuận làn xanh đối ứng đồng nghĩa với việc phải có sự đảm bảo lẫn nhau về các giao thức và tiêu chuẩn xét nghiệm của nhau".

Ông giải thích rằng nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau và "việc ai nấy làm", khi mỗi quốc gia đều nhất quyết phải xét nghiệm và yêu cầu du khách trải qua 14 ngày cách ly, thì biện pháp này về cơ bản sẽ không thực hiện được. Ngoài việc phải trải qua 2 lần xét nghiệm, khách du lịch sẽ phải cách ly gần như cả tháng để được đi từ nước này sang nước khác.

Do đó, để các thỏa thuận làn xanh phát huy tác dụng, trước tiên cả hai quốc gia phải tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ của nhau và có thể điều phối các lệnh cách ly để khách du lịch chỉ cần được kiểm tra hoặc cách ly một lần. Ông Chan cũng nói thêm rằng Singapore đang đồng thời thảo luận với nhiều quốc gia khác để hình thành các làn xanh và các cuộc thảo luận đang diễn ra ở cấp độ song phương, chứ không phải đa phương.

Nguồn: Văn phòng Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm