Dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác dân số nhưng Nghệ An vẫn là một trong những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao. Vì thế, việc ban hành các cơ chế chính sách và các giải pháp sẽ là động lực để công tác dân số của Nghệ An có chuyển biến tích cực.
Trước chính sách dân số mới được đưa ra gần đây, trong khi nhiều người Trung Quốc thờ ơ với việc kết hôn và ngại sinh thêm con, không ít gia đình vui mừng trước sự thay đổi này.
Từng nghèo đói vì đông con, giờ đây, cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Đăk No (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, Kon Tum) đã có nhiều đổi thay khi có của ăn của để, con cái được học hành...
HĐND thành phố Hà Nội sáng nay 4/12 đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố. Một số chỉ tiêu đáng chú ý như tỷ lệ bao phủ BHYT đạt hơn 90%; giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm trước…
Vốn là xã tái định cư, dân cư lại chủ yếu là người dân tộc thiểu số, những năm qua tuy còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm làm tốt công tác dân số. Năm 2018 vừa qua là năm thứ 3 liên tiếp toàn xã không có người sinh con thứ 3 trở lên.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong hướng dẫn này có nêu những trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 không bị xem là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.