Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam học nghề qua Phiên tòa giả định

N.Minh
12/05/2023 - 16:41
Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam học nghề qua Phiên tòa giả định

Phiên tòa giả định được các sinh viên tham gia như một bài học thực hành với các vai diễn: Thẩm phán, Hội thẩm, Viện Kiểm sát...

Sáng 12/5, Trung tâm Tư vấn Pháp luật - Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Phiên tòa giả định. Đây là môi trường thực hành cho các giảng viên, sinh viên học Luật.

Phiên tòa giả định được các sinh viên Khoá 8 ngành Luật của Học viện Phụ nữ Việt Nam xây dựng trên tình tiết có thật và đã được đưa ra xét xử trên thực tế. Phiên tòa giả định được các sinh viên tham gia như một bài học thực hành với các vai diễn: Thẩm phán, Hội thẩm, Viện Kiểm sát, Luật sư, bị cáo, bị hại và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Được tham gia trải nghiệm là dấu ấn quan trọng để các sinh viên chuẩn bị hành trang vào nghề.

Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam học nghề qua Phiên tòa giả định  - Ảnh 2.

Phiên tòa giả định được xây dựng trên tình tiết có thật và đã được đưa ra xét xử trên thực tế

Thông qua phiên tòa giả định, sinh viên đã nắm và nhớ các vấn đề cơ bản Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát 2014…., nắm được trình tự, thủ tục giải quyết một vụ việc Hình sự như thế nào, đồng thời bắt đầu học được một số kỹ năng như: Thu thập chứng cứ, vật chứng, nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng tranh luận.

Phiên tòa giả định là cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát thực tế cho sinh viện đại học nói chung và sinh viên ngành luật nói riêng. Cùng với các hình thức truyền thông, giáo dục pháp luật trực tiếp tại các trường học, cộng đồng dân cư, hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phiên tòa giả định đã tạo chuyển biến mới trong công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên nói riêng và người dân nói chung trong tình hình hiện nay.

Với những hiệu quả tích cực, các phiên tòa giả định đã giúp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật; đồng thời, giáo dục cho mọi người, nhất là học sinh, đoàn viên, thanh niên về hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ hiện nay, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, tăng cường sự ổn định mọi mặt tại các địa phương trên địa bàn.

Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam học nghề qua Phiên tòa giả định  - Ảnh 3.

Phiên toà giả định là môi trường thực hành cho các giảng viên, sinh viên học Luật

Phiên tòa giả định được tổ chức và xây dựng kịch bản dưới sự tư vấn giảng viên cô Lưu Trần Phương Thảo và chuyên gia chuyên môn là Thẩm phán, Viện Kiểm sát và Luật sư nhiều kinh nghiệm.

Trung tâm Tư vấn pháp luật - Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập ngày 1/12/2021 với chức năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em gái. Trung tâm tư vấn và cung cấp thông tin pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, trong đó ưu tiên phụ nữ, tạo môi trường nghiên cứu thực tiễn và thực hành nghề luật cho giảng viên, sinh viên Khoa Luật của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc ban Giám đốc, có tư cách pháp nhân; hoạt động theo quy định của pháp luật về tư vấn pháp luật; các quy định của Hội LHPN Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm