pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sinh viên lo thức khuya và tắm khuya sẽ đột quỵ, chuyên gia nói gì?

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân
Ngày 20/4, tại TPHCM, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo "Phòng chống đột quỵ: Từ lý thuyết đến thực tế hành động".
Tại hội thảo, không ý sinh viên bày tỏ lo lắng trước tình trạng đột quỵ ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là thông tin việc thức khuya, tắm khuya sẽ gây đột quỵ.
Giải đáp cho thắc mắc này, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết, việc sinh viên phải học khuya là hết sức bình thường.
Bác sĩ Thắng khẳng định, thức khuya, tắm khuya không gây ra đột quỵ. Hiện nay các yếu tố nguy cơ đột quỵ không có yếu tố nào là do thức khuya, tắm khuya. Tuy nhiên, việc tắm khuya, thức khuya có thể làm cho các bệnh lý nền gia tăng.
"Nếu không bị tăng huyết áp thì bạn vẫn có thể thức khuya khi cần, đâu có sao. Nhưng bạn bị cao huyết áp, đặc biệt lại không uống thuốc và thức khuya thì sẽ đẩy mức huyết áp lên cao. Bình thường nếu như bạn là một người hoàn toàn lành mạnh, không cao huyết áp, không tiểu đường thì việc thức khuya, tắm khuya không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe", bác sĩ Thắng nhấn mạnh và nói thêm rằng, các bạn sinh viên cần sắp xếp thời gian học tập hợp lý, ngủ đủ giấc đảm bảo sức khỏe tốt nhất.
Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, đột quỵ là căn bệnh tử vong và tàn phế hàng đầu hiện nay. Điều đáng nói, bệnh đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Ước tính mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 200.000 bệnh nhân bị đột quỵ. Trong khi đó, nhận thức của người dân về nguy cơ, mức độ nguy hiểm của đột quỵ cũng như mạng lưới phòng chống đột quỵ hiện nay còn nhiều hạn chế.
Việc xây dựng mạng lưới phòng chống đột quỵ, từ dự phòng đến cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng… không chỉ là giải pháp mang tính cấp bách mà còn là giải pháp lâu dài cho mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước nguy cơ đột quỵ.

PGS.TS.BS. Nguyễn Huy Thắng, giải đáp thắc mắc của sinh viên tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Nguyễn
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, hậu quả lớn nhất của đột quỵ không phải là gây ra tử vong mà sự gây tàn phế. Theo thống kê của Mỹ, cứ 10 người bị đột quỵ thì có đến 7 người không thể quay trở lại làm việc như trước. Nếu một thanh niên đang ở trong độ tuổi làm việc và bị đột quỵ thì chắc chắn người này rất hòa nhập với cộng đồng trở lại, tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Có 90% bệnh nhân đột quỵ đều có liên quan đến yếu tố nguy cơ. Đột quỵ không phải là trời kêu ai nấy dạ mà 90% trường hợp đột quỵ đều có nguyên nhân và như vậy việc phòng chống đột quỵ tốt nhất là kiểm soát các yếu tố nguy cơ, chứ không phải là trong chờ vào một liệu pháp diệu kỳ nào đó.
"Phải làm sao để mọi người dân đều hiểu biết về đột quỵ, những nguyên nhân nào gây đột quỵ; người dân đừng để những thông tin không chính thống làm rối, hoảng loạn, bỏ ra quá nhiều tiền mà không giúp được gì cả", bác sĩ Thắng nhấn mạnh. Đồng thời cho hay có 95% bệnh nhân đột quỵ đều có các triệu chứng yếu liệt một bên, nói đớ, méo miệng. Lúc này cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện thích hợp nhất để được điều trị hiệu quả.
TS.BS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, việc giúp người dân nắm được những kiến thức cơ bản nhất, chung nhất về đột quỵ, yếu tố nguy cơ như gia đình, thuốc lá, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu… là hết sức quan trọng.
Những kiến thức này sẽ giúp cho người dân, biết rõ, biết tường tận các thông tin về đột quỵ. Từ đó giúp người dân hiểu, phòng ngừa, điều trị. Chứ không phải là sợ đột quỵ một cách không có căn cứ, dù không hiểu gì về nó nhưng cứ sợ.
"Chúng ta đừng sợ đột quỵ tới mức ăn cái gì cũng sợ đột quỵ, đi đâu, làm gì cũng sợ đột quỵ", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.