Tags:

sở công thương hà nội

Công bố 213 sản phẩm, dịch vụ tại Lễ tôn vinh "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích"

Công bố 213 sản phẩm, dịch vụ tại Lễ tôn vinh "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích"

Dự kiến vào tối 11/11, Lễ tôn vinh "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2022 sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.

Người dân lo lắng vì giá thực phẩm ở chợ dân sinh tăng

Người dân lo lắng vì giá thực phẩm ở chợ dân sinh tăng

Qua 3 tuần giãn cách xã hội, giá thực phẩm tại các chợ dân sinh, truyền thống trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng, khiến người dân không khỏi lo lắng.

5 phương án cung ứng hàng hóa cho người cách ly vì dịch Covid-19 tại Hà Nội

5 phương án cung ứng hàng hóa cho người cách ly vì dịch Covid-19 tại Hà Nội

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Sở Công Thương Hà Nội đã điều chỉnh, xây dựng các phương án đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với các cấp độ diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Bổ sung 43.000 tấn thịt lợn cho thị trường Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

Bổ sung 43.000 tấn thịt lợn cho thị trường Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

Theo tính toán của Sở Công Thương Hà Nội, dịp Tết này, lượng thịt lợn chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, các cơ quan liên quan đang nhanh chóng tìm kiếm nguồn cung từ các tỉnh lân cận để bù đắp lượng thịt lợn còn thiếu.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Thủ đô bình ổn giá thịt lợn

Doanh nghiệp đồng hành cùng Thủ đô bình ổn giá thịt lợn

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết, nguồn cung mặt hàng thịt lợn cho đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Hà Nội chuẩn bị nguồn hàng Tết đối phó tăng giá đột xuất

Hà Nội chuẩn bị nguồn hàng Tết đối phó tăng giá đột xuất

Năm nay, nhiều mặt hàng như thịt lợn, xăng dầu đang gặp khó về nguồn cung. Các tháng cuối năm, Bộ Công Thương cùng với các Bộ, ngành khác đã chuẩn bị nhiều biện pháp bảo đảm nguồn cung cho tiêu dùng trong nước, tránh tình trạng tăng giá đột xuất.

Hà Nội: 28.500 tỷ đồng dự trữ hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2019

Hà Nội: 28.500 tỷ đồng dự trữ hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2019

Nguồn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2019 đã được Sở Công Thương Hà Nội lên phương án, theo đó ngoài nguồn dự trữ tại chỗ, thành phố đã đẩy mạnh kết nối, giao thương với các địa phương nhằm đáp ứng đủ nguồn cung, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Cảnh báo rủi ro nếu tái đàn ồ ạt trước giá thịt lợn tăng mạnh

Cảnh báo rủi ro nếu tái đàn ồ ạt trước giá thịt lợn tăng mạnh

Hiện nay, giá thịt lợn tại các chợ trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh so với 2 tuần trước từ 20.000-25.000 đồng/kg. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo người dân về mức độ rủi ro nếu tiến hành tái đàn ồ oạt vì nguồn cung vẫn đảm bảo.

Người dân chưa mặn mà với biển nhận diện trái cây an toàn

Người dân chưa mặn mà với biển nhận diện trái cây an toàn

Già nửa trong số các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Hà Nội đã gắn biển nhận diện trái cây an toàn do cơ quan chức năng cấp, nhưng người tiêu dùng vẫn tỏ ra thờ ơ với những chiếc biển này.

Những địa chỉ dự kiến bán hàng trong chiến dịch "giải cứu" củ cải

Những địa chỉ dự kiến bán hàng trong chiến dịch "giải cứu" củ cải

Sau khi có kết quả kiểm tra mẫu củ cải thu hoạch ngẫu nhiên tại ruộng, khoảng 1.000 tấn củ cải đến kì thu hoạch của bà con nông dân xã Tráng Việt, huyện Mê Linh sẽ được các doanh nghiệp Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ với mức giá dự kiến là 5.000 đồng/kg.