Tags:

sở gd-đt hà nội

Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2020 thu hút hàng nghìn học sinh, phụ huynh

Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2020 thu hút hàng nghìn học sinh, phụ huynh

Năm 2020 là năm thứ 18, ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp được Bộ GD&ĐT, Báo Tuổi trẻ TP.HCM... tổ chức. Sự kiện trở thành điểm đến không thể thiếu với học sinh, phụ huynh trong mỗi mùa tuyển sinh.

Hà Nội: Phụ huynh thấy vô lý khi được lấy ý kiến về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ hay đi học

Hà Nội: Phụ huynh thấy vô lý khi được lấy ý kiến về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ hay đi học

Chiều 27/2, nhiều trường THPT gửi đến phụ huynh phiếu thăm dò của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ để chống dịch Sars-CoV-2 hay đi học vào ngày 2/3. Nhiều người cho rằng, cách làm này của Sở GD-ĐT Hà Nội chẳng khác gì "đá quả bóng trách nhiệm" cho phụ huynh.

Hà Nội: Giới thiệu các bộ SGK lớp 1 mới cho gần 7.000 giáo viên

Hà Nội: Giới thiệu các bộ SGK lớp 1 mới cho gần 7.000 giáo viên

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu bộ SGK lớp 1 theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Gần 7.000 giáo viên, cán bộ ngành giáo dục thuộc 30 quận, huyện chính thức tiếp cận các bộ sách mới được Bộ GD&ĐT thông qua tháng 11/2019.

Hà Nội: Học sinh trường chuyên có hạnh kiểm, học lực trung bình sẽ bị loại

Hà Nội: Học sinh trường chuyên có hạnh kiểm, học lực trung bình sẽ bị loại

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các trường THPT trên địa bàn về việc chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm 2019-2020. Theo đó, học sinh có học lực và hạnh kiểm trung bình sẽ bị loại khỏi các lớp của trường THPT chuyên.

Phụ huynh, học sinh căng thẳng trước giờ công bố điểm thi vào lớp 10 Hà Nội

Phụ huynh, học sinh căng thẳng trước giờ công bố điểm thi vào lớp 10 Hà Nội

Vào 16h30 chiều nay (14/6), Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2019. Trước "giờ G", nhiều phụ huynh, học sinh hồi hộp, thấp thỏm, lo lắng…

Điểm mới trong tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 tại Hà Nội

Điểm mới trong tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 tại Hà Nội

Thay vì chỉ xét hồ sơ như những năm trước, năm nay, quy định tuyển sinh lớp 6 của các trường chất lượng cao sẽ là thi tuyển kết hợp xét tuyển.

Học sinh Hà Nội ‘méo mặt’ học thêm vì áp lực môn thi thứ 4 kỳ thi vào 10

Học sinh Hà Nội ‘méo mặt’ học thêm vì áp lực môn thi thứ 4 kỳ thi vào 10

ĐT Hà Nội công bố môn thi thứ 4 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 vào tháng 3 và đại diện Sở khẳng định không gây áp lực, quá tải cho học sinh. Tuy nhiên, thực tế, học sinh vô cùng mệt mỏi vì học thêm nhiều môn ở năm học căng thẳng này.

Phụ huynh bức xúc với cách công bố kết quả tuyển sinh song bằng của Sở GD&ĐT Hà Nội

Phụ huynh bức xúc với cách công bố kết quả tuyển sinh song bằng của Sở GD&ĐT Hà Nội

Trong việc công bố kết quả thi tuyển sinh song bằng của Sở GD&ĐT Hà Nội, đã có phụ huynh phản ứng về tính minh bạch, chính xác và sự công bằng của kỳ thi quan trọng này.

Trường THPT Bất Bạt (Hà Nội) xin lỗi vì diễn văn nghệ phản cảm 

Trường THPT Bất Bạt (Hà Nội) xin lỗi vì diễn văn nghệ phản cảm 

ĐT Hà Nội đang làm báo cáo lên UBND TP Hà Nội và Bộ GD-ĐT về đoạn clip 5 cô gái biểu diễn phản cảm tại trường THPT Bất Bạt.

Nên chấm dứt quản lý giáo dục kiểu "tem phiếu"

Nên chấm dứt quản lý giáo dục kiểu "tem phiếu"

Ngày 29/5, Sở GD-ĐT Hà Nội ra văn bản “tuýt còi” nghiêm cấm tất cả các trường trên địa bàn tuyển sinh đầu cấp trước thời hạn quy định (bao gồm cả trường ngoài công lập) và sẽ xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.