Tags:

sở giao thông vận tải hà nội

Hà Nội: 200 xe taxi được hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội

Hà Nội: 200 xe taxi được hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội

Từ chiều nay (28/7), 200 xe taxi Mai Linh tại Hà Nội được hoạt động để phục vụ một số nhu cầu cấp bách của người dân cần đi taxi như đi cấp cứu, khám chữa bệnh… trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Lộ trình Hà Nội hạn chế hoạt động của xe máy của Hà Nội như thế nào?

Lộ trình Hà Nội hạn chế hoạt động của xe máy của Hà Nội như thế nào?

Cơ quan chức năng xác định, tuyến và khu vực hạn chế hoạt động xe máy phải có hệ thống vận tải hành khách công cộng và các phương tiên giao thông thay thế đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Hà Nội: Khi đường sắt trên cao hoạt động, sẽ cấm xe máy đường Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương

Hà Nội: Khi đường sắt trên cao hoạt động, sẽ cấm xe máy đường Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương

Khi tuyến đường sắt trên cao đi vào hoạt động, đường Nguyễn Trãi hoặc đường Lê Văn Lương sẽ bị cấm xe máy.

Chuyên gia giao thông: Tôi rất buồn khi Hà Nội đề xuất cấm xe máy

Chuyên gia giao thông: Tôi rất buồn khi Hà Nội đề xuất cấm xe máy

“Có nhiều nguyên nhân gây ùn tắc như đường sá chật chội, nhà cao tầng vẫn tiếp tục mọc trong nội đô, giao thông công cộng không đáp ứng được nhu cầu..., nhưng Hà Nội lại đề xuất cấm xe máy. Tôi rất buồn”, ông Nguyễn Văn Thanh nói.

Thu hồi giấy phép công ty có lái xe gây tai nạn ở Hải Dương

Thu hồi giấy phép công ty có lái xe gây tai nạn ở Hải Dương

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương làm 8 người chết, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại NEWPRO, chủ sở hữu của chiếc xe tải có lái xe Lương Văn Tâm điều khiển gây tai nạn.

Hà Nội công khai 2 đường dây nóng giải quyết các vấn đề vận chuyển trong dịp Tết 2019

Hà Nội công khai 2 đường dây nóng giải quyết các vấn đề vận chuyển trong dịp Tết 2019

098.581.1689 và 093.223.1683 là hai số điện thoại đường dây nóng Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa công khai để tiếp nhận, xử lý các thông tin về vận tải hành khách dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Dân rủ nhau 'lách' luật nếu Hà Nội cấm xe máy ngoại tỉnh

Dân rủ nhau 'lách' luật nếu Hà Nội cấm xe máy ngoại tỉnh

Nhiều người dân cho rằng, đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào Hà Nội để giảm tải ùn tắc giao thông là không thực tế. Rất nhanh chóng, người dân đã mách nhau tìm cách 'lách' quy định.