Hà Nội: 200 xe taxi được hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội

H.Y
28/07/2021 - 22:49
Hà Nội: 200 xe taxi được hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội

200 taxi được phép hoạt động phục vụ một số nhu cầu cấp bách của người dân như đi cấp cứu, khám chữa bệnh…

Từ chiều nay (28/7), 200 xe taxi Mai Linh tại Hà Nội được hoạt động để phục vụ một số nhu cầu cấp bách của người dân cần đi taxi như đi cấp cứu, khám chữa bệnh… trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa chấp thuận cho công ty Mai Linh Hà Nội tổ chức đội xe taxi gồm 200 phương tiện phục vụ một số nhu cầu cấp bách của người dân như đi cấp cứu, khám chữa bệnh… trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Mai Linh Hà Nội đã lên phương án bố trí tại mỗi quận nội thành có 3-5 xe túc trực, sân bay Nội Bài có 5 xe để đưa đón hành khách. Các huyện ngoại thành sẽ thông qua tổng đài để điều xe theo nhu cầu của người dân.

"Mỗi xe taxi sẽ được cung cấp quần áo bảo hộ cho tài xế, khẩu trang, nước sát khuẩn, dung dịch khử trùng để vệ sinh các bề mặt tiếp xúc sau mỗi chuyến đi và tấm nhựa ngăn cách giữa lái xe và hành khách. Mỗi phương tiện chỉ được phép chở 50% số chỗ ngồi theo quy định", ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Mai Linh Hà Nội, cho biết.

Người dân Hà Nội đã có thể đi taxi trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Mỗi xe đều có tấm nhựa ngăn cách giữa lái xe và hành khách. Mỗi phương tiện chỉ được phép chở 50% số chỗ ngồi theo quy định.

Dự kiến trong ngày 28/7, Sở GTVT Hà Nội hoàn thành việc cấp mã nhận diện cho lái xe và phương tiện. Ngày 29/7, Mai Linh sẽ có văn bản gửi UBND các quận, huyện, sân bay Nội Bài và các bệnh viện đề nghị phối hợp, hỗ trợ bố trí điểm đỗ xe đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Trong văn bản chỉ đạo, Sở GTVT yêu cầu các xe taxi này phải có xác nhận mã nhận diện phương tiện hoạt động theo danh sách lái xe và phương tiện (họ tên lái xe, địa chỉ, số điện thoại, biển số, địa bàn hoạt động) tham gia vận chuyển.

Sở GTVT cũng yêu cầu Mai Linh Hà Nội thực hiện chịu trách nhiệm quản lý, giám sát bảo đảm độ chính xác với phương án đã đăng ký, chịu trách nhiệm kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch bệnh với lái xe tham gia vận chuyển theo danh sách đề nghị.

"Mai Linh Hà Nội phải thông báo tới UBND các quận, huyện, thị xã vị trí đỗ xe tạm thời, danh sách xe phục vụ trên địa bàn và số điện thoại liên hệ để giám sát, quản lý", Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

Trước đó, theo Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô, đường thủy, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công cộng vận chuyển hành khách bằng xe môtô (bao gồm xe công nghệ và xe ôm); trừ trường hợp: phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm