Sở Y tế Nghệ An khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó dịch bệnh sau lũ

Đình Nguyên
28/07/2025 - 22:57
Sở Y tế Nghệ An khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó dịch bệnh sau lũ

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực miền núi phía Tây. Ảnh: Ngọc Anh

Sau lũ dữ, điều còn lại không chỉ là bùn đất, xác động vật và rác thải ngổn ngang mà còn là nguy cơ dịch bệnh đang âm thầm len lỏi khắp các bản làng miền núi Nghệ An. Cùng với việc khắc phục hậu quả thiên tai, ngành Y tế đang gấp rút triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Bùn lấp mái nhà, mầm bệnh bủa vây

Khi những cơn lũ rút đi, bản làng Tương Dương, Mỹ Lý, Cửa Rào… hiện ra với một màu nâu bầm của bùn đất và sự hoang tàn sau thiên tai. 

Tại khối Hòa Đồng (xã Tương Dương), chị Đinh Thị Xuân thẫn thờ dọn lại căn nhà chìm sâu trong bùn non. "Chúng tôi phải bơm nước từ sông Lam lên để lau dọn vì không có nước sạch. Xác súc vật trôi dạt khắp nơi, mùi hôi nồng nặc, tay chân tôi bắt đầu ghẻ lở, xót lắm nhưng phải cố…", chị Xuân nghẹn ngào.

Sở Y tế Nghệ An khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó dịch bệnh sau lũ- Ảnh 1.

Sau lũ, miền Tây Nghệ An đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Cùng hoàn cảnh, ông Nguyễn Văn An ở bản Cửa Rào 2, cho biết phải nhờ cả họ hàng tới giúp mới dọn được lớp bùn gần nửa mét phủ kín trong nhà. "Lúc này chỉ mong được cấp thuốc khử trùng, nước sạch để dọn chuồng trại. Dịch bệnh sau lũ đáng sợ hơn cả nước lũ cuốn trôi tài sản…", ông An bày tỏ.

Nhiều người dân đã xuất hiện các triệu chứng như ghẻ nước, tiêu chảy, viêm da, đau mắt đỏ do tiếp xúc với môi trường ô nhiễm trong thời gian dài. Tuy nhiên, nước sạch và thuốc men vẫn vô cùng khan hiếm. Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nước sông đục ngầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch.

Sở Y tế Nghệ An khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó dịch bệnh sau lũ- Ảnh 2.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Ông Vi Văn Huyền ở bản Mác chia sẻ thêm: "Điện mất, nước bẩn, nhà thì chưa dọn xong. Chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm phun thuốc tiêu độc khử trùng, hỗ trợ nước sạch để không ai bị bệnh lúc này nữa!".

Căng mình trước thách thức hậu thiên tai

Ngay sau khi nước lũ rút, Sở Y tế Nghệ An đã khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó dịch bệnh. Các đoàn công tác y tế được điều động đến từng xã bị ảnh hưởng nặng như Tương Dương, Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Con Cuông… để phối hợp cùng chính quyền cơ sở tổ chức phun khử trùng, hướng dẫn người dân khử khuẩn nguồn nước và vệ sinh cá nhân đúng cách.

Tại xã Mỹ Lý, không chỉ lực lượng cán bộ y tế mà còn có sự chung tay của giáo viên, bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên trong việc dọn dẹp trường học, trạm y tế, nhà văn hóa. Công tác vệ sinh môi trường được xem là ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm.

Sở Y tế Nghệ An khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó dịch bệnh sau lũ- Ảnh 3.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh sau mưa lũ

Theo bác sĩ Trần Văn Công - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương: "Hiện tại, chúng tôi rất cần máy phun hóa chất, máy bơm và lượng lớn cloramin B để xử lý môi trường. Không khẩn trương, dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào".

CDC Nghệ An cũng đã cấp phát hàng ngàn viên lọc nước Aquatabs, túi đựng nước, hóa chất xử lý môi trường cho các trung tâm y tế tuyến huyện. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ qua hệ thống phát thanh cơ sở, tờ rơi, các buổi hướng dẫn trực tiếp đến từng hộ dân về cách xử lý nước, khử khuẩn, phòng bệnh đường tiêu hóa và hô hấp sau lũ.

Bác sĩ Chu Trọng Trang - Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh: "Tại các vùng bị ngập, môi trường sau lũ là mối đe dọa rất lớn. Nếu không làm tốt công tác vệ sinh, các bệnh như tả, lỵ, thương hàn, cúm, sốt xuất huyết… sẽ dễ dàng bùng phát. Chúng tôi đã cấp phát hóa chất đến 20 trung tâm y tế huyện trong 2 đợt đầu năm và sẽ tiếp tục bổ sung thêm trong những ngày tới".

Song song đó, ngành Y tế đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể phát động chương trình quyên góp nhu yếu phẩm, thuốc men và vật tư y tế đến tận tay người dân vùng lũ. "Giải quyết tình trạng ô nhiễm và thiếu nước sạch là chìa khóa để chặn đứng dịch bệnh", bác sĩ Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm