Sở Y tế Phú Thọ nói gì trước thông tin phát hiện trường hợp nghi nhiễm Corona?

Thanh Nguyễn
31/01/2020 - 11:49
Sở Y tế Phú Thọ nói gì trước thông tin phát hiện trường hợp nghi nhiễm Corona?
Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về việc có trường hợp nghi nhiễm virus Corona và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Ngày 31/1, ông Hoàng Xuân Đoài, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết: Hiện tại Bệnh viện chưa tiếp nhận, cách ly trường hợp nào nghi ngờ nhiễm virus Corona và cũng không có trường hợp du học sinh nào trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc đến thăm, khám bệnh tại đây.

Trước thông tin trên, ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ khẳng định: Thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt và hiện trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ bị nhiễm virus Corona.

Có một trường hợp chị T., khu 3, xã Quang Húc, huyện Tam Nông (Phú Thọ) từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc về Việt Nam đêm 7/1. Đến ngày 25/1, chị T. cảm thấy người không được khỏe nên tự ý uống hai viên thuốc (chưa rõ nhãn hiệu). Đội phản ứng nhanh của huyện Tam Nông đã ngay lập tức có mặt và ghi nhận trường hợp chị T. không có các biểu hiện nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở...

Sở Y tế Phú Thọ nói gì trước thông tin phát hiện trường hợp nghi nhiễm Corona? - Ảnh 1.

Dịch bệnh do virus Corona đang diễn biến phức tạp

Tuy nhiên, do đây là trường hợp nhạy cảm trở về từ tâm dịch nên để đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng vẫn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi virus Corona theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến sáng nay 31/1, chị T. và những người tiếp xúc với chị trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có các dấu hiệu nào bị nhiễm virus Corona.

Hiện tại, ngành Y tế Phú Thọ liên tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bố trí khu vực cách ly, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, điều trị cho người bệnh.

* Theo Bộ Y tế, tính đến 8h ngày 31/1, toàn cầu có 9.807 trường hợp nhiễm virus Corona, trong đó có 213 trường hợp tử vong. So với ngày 30/1, số ca tử vong tăng 43 trường hợp tử vong, tất cả số người tử vong do virus này đều là người Trung Quốc. Hiện quốc gia này có 9.807 trường hợp nhiễm virus Corona.

Đến ngày 31/1, có thêm 2 quốc gia xuất hiện hiện bệnh nhân mắc nCoV. Như vậy, hiện có tổng số 21 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

21 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau: Thái Lan: 14 trường hợp; Australia: 9 trường hợp; Singapore: 10 trường hợp; Mỹ: 6 trường hợp; Nhật Bản: 11 trường hợp; Malaysia: 8 trường hợp; Hàn Quốc: 4 trường hợp; Pháp: 5 trường hợp; Việt Nam: 5 trường hợp; Campuchia: 1 trường hợp; Canada: 3 trường hợp; Đức: 4 trường hợp; Nepal: 1 trường hợp; Sri Lanka: 1 trường hợp; Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất: 4 trường hợp; Phần Lan: 1 trường hợp; Hồng Kông (Trung Quốc): 10 trường hợp; Macau (Trung Quốc): 7 trường hợp; Đài Loan (Trung Quốc): 9 trường hợp; Ấn Độ: 1 trường hợp và Philippines: 1 trường hợp.

Rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (2019nCoV) gây ra.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng nhanh chóng tại Trung Quốc. "Lý do chính của quyết định này không chỉ là do những gì đang diễn ra tại Trung Quốc mà còn do tình hình dịch bệnh tại những quốc gia khác", Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesusncho biết trong thông báo được đưa ra trong cuộc họp báo tại Geneva.

Tình trạng khẩn cấp toàn cầu là công cụ ràng buộc về mặt pháp lý quốc tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh, giám sát, kiểm soát và phản ứng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm