Xử lý nhiều trường hợp tung tin đồn thất thiệt về dịch viêm phổi cấp do virus Corona

Hà Khê
31/01/2020 - 09:58
Xử lý nhiều trường hợp tung tin đồn thất thiệt về dịch viêm phổi cấp do virus Corona
Nhiều cá nhân đã đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona khiến dư luận hoang mang, lo lắng. Lực lượng công an đã triệu tập, xử lý những đối tượng tung tin đồn thất thiệt này.

Thông tin trên được lãnh đạo Bộ Công an đưa ra tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vì chủng mới của virus Corona (nCoV) do Chính phủ tổ chức vào chiều 30/1 vừa qua.

Tại cuộc họp này, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết, công an đã xử lý, răn đe nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh này trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Một phụ nữ ở Hải Phòng bị xử phạt 10 triệu đồng vì tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội liên quan đến dịch viêm phổi do virus Corona

Một phụ nữ ở Hải Phòng bị xử phạt 10 triệu đồng vì tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội liên quan đến dịch viêm phổi do virus Corona

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo và nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Công an đã phối hợp công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, không gây hoang mang, dao động cho người dân, khuyến nghị người dân không đến các nơi tập trung đông người; Phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc xuất cảnh tại các cửa khẩu đường bộ, đường không, đường biển.

Tạm thời, ngành công an không giải quyết cấp thị thực du lịch vào Việt Nam với những người đến từ vùng dịch bệnh; tham mưu chính quyền địa phương để thống kê số khách Trung Quốc để tuyên truyền vận động số du khách này phối hợp cung cấp thông tin về tình trạng sức khoẻ, quê quán, lịch trình để phân loại và có biện pháp xử lý.

Cũng liên quan đến việc các cá nhân đăng tải, tung tin sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang dư luận, vào ngày 30/1, Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập, lập biên bản xử phạt một phụ nữ 10 triệu đồng vì hành vi "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân" được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP.

Người bị xử phạt là chị Vũ Thị N.T (trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 26/1, chị N.T dùng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên là T.K. đăng tải thông tin với nội dung: "Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc Corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại khoa Lây, Bệnh viện Việt Tiệp…".

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hải Phòng đã tiến hành xác minh, trong ngày 26/1, tại Bệnh viện Việt Tiệp, không có trường hợp nào nghi nhiễm Corona.

Sáng 30/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Hải Phòng tiến hành xác minh, làm rõ chủ Facebook cá nhân đó tên là Vũ Thị N.T (trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) sử dụng trang Facebook cá nhân có tên T. K. để đăng nội dung trên.

Với hành vi trên, Vũ Thị N.T. đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng do "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Theo Bộ Công an, từ 23/1 đến 12h ngày 30/1, khách Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu hàng không quốc tế ở Việt Nam là hơn 108.000 người và hơn 75.000 người nhập cảnh; xu hướng giảm dần vào cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

"Lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam bắt đầu sụt giảm mạnh, đã có khoảng 15% khách hủy phòng từ ngày 24/1. Hiện các công ty lữ hành lớn của Việt Nam cũng chủ động hủy tour. Tuy nhiên, 3 tỉnh, thành còn đông khách Trung Quốc là Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hoà", Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm