Sốc vì cha đâm mẹ tử vong, nam sinh bỏ dở kỳ thi THPT Quốc gia

27/06/2019 - 10:36
Ngày xảy ra vụ việc chồng đâm vợ tử vong cũng là ngày em T. (con của nạn nhân và hung thủ) vừa thi xong môn đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019. T. bị sốc nặng và phải bỏ kỳ thi quốc gia quan trọng này.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Tô Văn Mai (47 tuổi, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), để điều tra về hành vi đâm chết vợ. 

Theo lãnh đạo xã Quế Thọ, vụ án mạng đau lòng khiến con trai của nạn nhân là em Tô Văn T. (học sinh lớp 12) bỏ dở ước mơ trước giảng đường đại học. Chứng kiến cảnh cha cầm dao đâm mẹ tử vong, nam sinh này bị sốc nặng và đành bỏ thi THPT Quốc gia.

 

dam.jpg
Người dân đến viếng, chia sẻ đau thương với gia đình nạn nhân 

 

Trưa 25/6, sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn về, T. vô tình chứng kiến cảnh người cha dùng dao đâm chết chính vợ mình. Đau đớn trước cảnh mẹ mất, cha bị bắt, em đành bỏ dở ước mơ bước vào giảng đường đại học kể từ thời điểm đó.

Như PNVN đã đưa tin, ngày 26/6 là đám giỗ của cha mẹ ông Mai. Sợ đến ngày đó còn nhiều việc phải lo nên trưa 25/6, ông Mai lấy gà ra làm trước. Đang lúc ông cầm con dao để chuẩn bị làm gà thì giữa ông Mai và vợ là bà Võ Thị B. (SN 1974) xảy ra mâu thuẫn về chuyện đi mua bia. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã không hồi kết, sẵn cầm con dao làm gà trên tay, ông Mai đâm bà B. tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm