Sôi động hội thi đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng
Hội thi đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng năm 2026
Sáng 14/3, trên sông Kỳ Cùng, trung tâm tỉnh Lạng Sơn diễn ra hội thi đua bè mảng lần thứ IV - năm 2026 với không khí sôi nổi mừng xuân mới, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Tham dự có lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; đại diện một số sở, ngành cùng đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương. Là ngày nghỉ và cận lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ, hội thi thu hút hàng nghìn người tham dự, cỗ vũ nhiệt tình.
Hội thi là sự kiện trong chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ. Tham gia hội thi có 15 đội đến từ 12 xã, phường trong tỉnh, mỗi đội có 3 vận động viên thi đấu chính thức. Họ là những thanh niên trai tráng từ 18 tuổi trở lên, khỏe mạnh, có tài sông nước, có kinh nghiệm bơi bè. Đường đua có chiều dài hơn 800m, bắt đầu trước mặt đền Kỳ Cùng, ngược dòng lên phía cầu Đông Kinh. Tại trận chung kết, các đội thi phải thực hiện kỹ thuật lật bè 3 vòng tròn (6 lần).

Các đội đua diễu hành trên sông Kỳ Cùng

Mỗi đội đua gồm 3 tay đua là những thanh niên trai tráng từ 18 tuổi trở lên, khỏe mạnh, có tài sông nước, có kinh nghiệm bơi bè

Các đội đua thực hiện động tác quay bè 3 vòng trước khi về đích
Cuộc thi với những màn tranh tài rượt đuổi gay cấn, hấp dẫn đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo Nhân dân và du khách. Kết thúc lễ hội, Ban Tổ chức đã trao giải giải Nhất cho đội xã Thiện Hòa.

Sôi nổi chặng thi về đích

Đông đảo nhân dân Lạng Sơn và du khách xem và cổ vũ cho giải đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng năm 2026
Hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết gắn bó giữa nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo sự quan tâm đồng bộ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của nhân dân, góp phần xây dựng Lạng Sơn thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách gần xa; đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, hình ảnh, phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa, thể thao truyền thống của hoạt động đua bè mảng và các nghi thức hành lễ liên quan của cư dân vùng sông nước ven sông Kỳ Cùng.
Hoạt động này cũng là dịp khích lệ phong trào tập luyện môn bơi nhằm phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trong quần chúng nhân dân.