Sôi nổi Liên hoan tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường

13/09/2019 - 19:42
Tại liên hoan tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường năm 2019, các đội đã sôi nổi tham gia tranh tài 4 phần thi gồm: Giới thiệu về địa phương; thi kỹ năng truyền thông; thi năng khiếu và thi tiểu phẩm.

Ngày 13/9, tại Hải Phòng, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Liên hoan có bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

img_2694.JPG
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu khai mạc Liên hoan

 

Tham gia Liên hoan có 6 đội, với 57 tuyên truyền viên xuất sắc về bảo vệ môi trường, thuộc Hội LHPN 6 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Thanh Hóa, An Giang, Lâm Đồng, Yên Bái, Quảng Ngãi) và gần 500 hội viên, phụ nữ Hải Phòng. Các địa phương này thuộc diện triển khai Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020.

Tại Liên hoan, các đội tham gia tranh tài đã trải qua 4 phần thi gồm: Phần giới thiệu về địa phương; thi kỹ năng truyền thông; thi năng khiếu và thi tiểu phẩm. Tại những phần thi, các đội đã giới thiệu về địa phương, những hoạt động đã triển khai về bảo vệ môi trường ở địa phương nơi mình sinh sống; truyền thông về phòng chống rác thải nhựa; sự nguy hại của lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật; phê phán những thói quen xấu bảo vệ môi trường và truyền thông thay đổi thói quen đó… bằng nhiều hình thức.

8a.jpg
Một tiết mục dự thi đến từ đội thi thuộc Hội LHPN TP Hải Phòng

 

Phát biểu tại Liên hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, nhiều năm qua, Hội LHPN các cấp đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Đặc biệt, từ năm 2010, Hội đã xác định hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” hướng tới cấp hộ gia đình và trực tiếp góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới và các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Với vai trò là một trong những thành viên thực hiện Quyết định 712/QĐ-TTCP của Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực tổ chức thực hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường tại 36 xã thuộc 6 tỉnh, thành điểm với cách tiếp cận xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường mạnh ở cơ sở; tăng cường hiệu quả tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân về bảo vệ môi trường; góp phần giải quyết các vấn đề môi trường của địa phương.

7.JPG
Tiết mục tham gia dự thi của đội thi thuộc Hội LHPN THanh Hóa

 

Hội đã tiến hành rà soát các mô hình truyền thông, khảo sát thực tế xác định vấn đề môi trường địa phương; tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường; hỗ trợ, trang bị cho tuyên truyền viên các tài liệu, thiết bị loa cầm tay, clip truyền thông, tổ chức nhiều sự kiện truyền thông cộng đồng... Những hoạt động này đã nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, bước đầu góp phần tích cực thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của hội viên, phụ nữ, gia đình và người dân về bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết cho biết, Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường lần này là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động lớn về môi trường của Hội năm 2019 với mong muốn tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các tuyên truyền viên trong truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền cộng đồng của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt về bảo vệ môi trường.

4a.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết (ngoài cùng, bên trái) trao giải Nhất cho đội thi thuộc Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

 

5a.jpg
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Hội LHPN Việt Nam (hàng trên, ngoài cùng, bên phải) trao giải Nhì cho 2 đội thi thuộc Hội LHPN tỉnh Yên Bái và TP Hải Phòng

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đánh giá cao sự hưởng ứng và tham gia Liên hoan nhiệt tình, nghiêm túc của các tỉnh, thành Hội. Các tiết mục dự thi của 6 đội đã truyền tải nhiều thông điệp hay, ý nghĩa, kinh nghiệm hay về bảo vệ môi trường. Đồng thời đây cũng là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông, nhằm nâng cao khả năng tuyên truyền hiệu quả về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi thuộc Hội LHPN Lâm Đồng, 2 giải Nhì cho các đội thi thuộc Hội LHPN Yên Bái và Hội LHPN TP. Hải Phòng; 3 đội còn lại đồng giải Ba.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm