pnvnonline@phunuvietnam.vn

Hà Nội gấp rút hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi
Dịch sởi đang diễn biến phức tạp, với số lượng ca mắc tăng cao, bệnh nhân có biến chứng nặng, đỉnh điểm mới đây Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong dầu tiên. Trước tình hình đó, Hà Nội đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh này. Cho đến thời điểm hiện tại, các trạm y tế trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của chiến dịch.

UNICEF và WHO ra tuyên bố về phòng, chống bệnh sởi tại Việt Nam
Ngày 18/3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra tuyên bố chung đánh giá cao những biện pháp nhanh chóng và quyết liệt mà Bộ Y tế Việt Nam đã triển khai để ứng phó với đợt bùng phát bệnh sởi hiện nay.

7 hiểu lầm phổ biến về bệnh sởi khiến bệnh dễ biến chứng nghiêm trọng
Bị sởi không được tắm, bị sởi chỉ vài ngày sẽ khỏi, chỉ trẻ em mới bị sởi hay tiếp xúc trực tiếp với người bệnh sởi mới bị lây,... là một số những hiểu lầm phổ biến về bệnh sởi khiến bệnh dễ lây lan diện rộng và biến chứng.

TPHCM: Số ca mắc tay chân miệng tăng, sốt xuất huyết và sởi giảm
Thời gian qua, tại TPHCM, số trường hợp mắc tay chân miệng tăng, trong khi sốt xuất huyết và sởi có xu hướng giảm.

Quảng Nam: Một xã có tới 43 trẻ sốt phát ban nghi sởi
Đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch sởi của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam cùng ngành Y tế huyện Nam Trà My đang nhanh chóng triển khai hoạt động kiểm soát, phòng chống dịch sốt phát ban nghi sởi tại xã Trà Leng.

TPHCM: Ca bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi tiếp tục tăng
Số ca bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi tại TPHCM tiếp tục gia tăng so với trước.

Mưa nắng thất thường khiến 5 bệnh truyền nhiễm đường hô hấp tăng cao
Ngoài Covid-19, khi thời tiết giao mùa, nhiều trẻ em và người lớn có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khác như cúm, viêm phổi, tiêu chảy cấp do Rotavirus, viêm màng não do mô cầu khuẩn… biến chứng nguy hiểm nếu không chủ động phòng ngừa.

Zimbabwe: Hơn 700 trẻ em tử vong do một căn bệnh không hề xa lạ
Đại dịch COVID-19 và sự ảnh hưởng của các giáo phái tôn giáo không tin vào tiêm chủng đã cản trở việc tiếp cận vaccine và gây bùng phát dịch sởi tại Zimbabwe.

Bộ Y tế chỉ ra nguyên nhân chủ yếu của gần 3.000 ca mắc sởi
Từ tháng 10/2018 đến nay, bệnh sởi diễn biến phức tạp. Hiện đã ghi nhận 18.078 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó 2.924 trường hợp mắc sởi tại 56 tỉnh, thành phố và chưa có xu hướng giảm.

Dịch sởi có nguy cơ lan rộng tại nhiều nước trên thế giới
Ngày 8/2, giới chức y tế Macedonia đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh sởi ở nước này. Theo Bộ trưởng Y tế Venko Filipce, bệnh nhân là một trẻ 6 tháng tuổi, được đưa vào viện để điều trị các biến chứng phổi. Bệnh nhi này là đối tượng chưa tiêm phòng bệnh sởi.