Tags:

sử dụng facebook

Tuyên Quang: Bắt cô gái lừa bán 3 người sang Campuchia

Tuyên Quang: Bắt cô gái lừa bán 3 người sang Campuchia

Công an xác định, đối tượng Đặng Thị Hiền sử dụng Facebook cá nhân đăng tải nội dung tuyển người đi xuất khẩu lao động với mức lương từ 17 đến 25 triệu đồng, sau đó lừa bán 3 nạn nhân sang Campuchia.

Campuchia: Nhiều nhà sư dùng TikTok để truyền bá đạo Phật

Campuchia: Nhiều nhà sư dùng TikTok để truyền bá đạo Phật

Một số nhà sư đang sử dụng TikTok để truyền bá đạo Phật nhưng điều này cũng đặt ra một mối nguy mới cho cộng đồng Phật giáo ở Campuchia khi nhảy múa, ca hát và tìm kiếm danh tiếng, là vi phạm quy tắc tu viện.

Thái Nguyên: Tập huấn cho hội viên, phụ nữ sử dụng facebook để thúc đẩy kinh doanh

Thái Nguyên: Tập huấn cho hội viên, phụ nữ sử dụng facebook để thúc đẩy kinh doanh

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2018 - 2025” của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.

Phạt 10 triệu đồng 2 cá nhân liên quan tới vụ tung tin vải thiều bị ép giá 2.000 đồng/kg

Phạt 10 triệu đồng 2 cá nhân liên quan tới vụ tung tin vải thiều bị ép giá 2.000 đồng/kg

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt với 2 cá nhân liên quan tới vụ tung tin vải thiều bị ép giá 2.000 đồng/kg

Đăng tin sai về Covid-19 lên mạng xã hội, 5 người bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng

Đăng tin sai về Covid-19 lên mạng xã hội, 5 người bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng

Ngày 8/2, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 5 cá nhân, mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin về tình hình dịch Covid-19 chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Tung tin "ăn cật dê khỏi Covid-19", người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

Tung tin "ăn cật dê khỏi Covid-19", người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Phạm Thị Hồng Chinh vì đăng tải thông tin sai sự thật “ăn cật dê khỏi Covid-19”.

Cô giáo mầm non lên facebook quảng cáo bán “thuốc kháng sinh virus corona”

Cô giáo mầm non lên facebook quảng cáo bán “thuốc kháng sinh virus corona”

Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vừa triệu tập Lâm Thị Thúy Dưỡng (23 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) để điều tra về hành vi đưa tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội. Cụ thể là sử dụng facebook rao quảng cáo bán “thuốc kháng sinh virus corona”.