Tags:

sự phát triển toàn diện của trẻ

Đánh đòn khi con mắc lỗi ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ

Đánh đòn khi con mắc lỗi ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ

Phương pháp "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" dường như không thể áp dụng trong nuôi dạy con trẻ. Nghiên cứu chỉ ra, những cách như đánh đòn không thể cải thiện hành vi của trẻ mà còn ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển.

Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em từ việc học thông qua chơi

Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em từ việc học thông qua chơi

Dự kiến được triển khai ở các địa phương cả miền xuôi và miền núi ở Việt Nam, Dự án “Lồng ghép các hoạt động học thông qua chơi cho học sinh tiểu học” (dự án iPlay) sẽ mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho cả trẻ em trai và trẻ em gái, đặc biệt là các em ở vùng dân tộc thiểu số khó khăn.

Vắt kiệt sức con từ nghề mẫu nhí ở Trung Quốc

Vắt kiệt sức con từ nghề mẫu nhí ở Trung Quốc

Ngành công nghiệp mẫu nhí ở Trung Quốc phát triển rầm rộ khiến các bậc phụ huynh sôi sục chạy theo vì lợi nhuận. Tuy nhiên, phía sau hào quang đó là sự bóc lột sức lao động và nhiều em nhỏ phải chịu cảnh áp lực khi phải làm việc cật lực 12 tiếng/ngày, xa rời cả tuổi thơ. Đây được xem là một dạng bạo lực và hạn chế sự phát triển toàn diện của trẻ.

Singapore siết quảng cáo và tiếp thị sữa cho trẻ em

Singapore siết quảng cáo và tiếp thị sữa cho trẻ em

Singapore có thể nới rộng việc hạn chế quảng cáo và tiếp thị sữa công thức dành cho trẻ em. Theo đó, phạm vi hạn chế quảng cáo và tiếp thị sữa công thức dành cho trẻ em sẽ mở rộng từ dưới 6 tháng tuổi lên đến dưới 12 tháng tuổi.