• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Sự thật bất ngờ về "bác sĩ" ở những phòng khám quảng cáo "một tấc tới trời" (Bài 2)

Hoàng Sa
03/06/2023 - 14:05

Nhân vật bác sĩ trong clip quảng cáo của Medstar Việt Nam trên thực tế là diễn viên nghiệp dư sinh hoạt trong một câu lạc bộ điện ảnh truyền hình tự phát ở quân Thanh Xuân, Hà Nội.

Dù chưa được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, các phòng khám này vẫn ngang nhiên dàn dựng quảng cáo có sự xuất hiện của những nhân vật mặc áo blouse trắng nhằm thu hút bệnh nhân. Thậm chí, trong các quảng cáo còn dàn dựng cả bác sĩ giả để lừa bệnh nhân.

Clip Phòng khám quảng cáo "một tấc tới trời"

Trong các quảng cáo được dàn dựng, những nhân vật mặc áo blouse trắng có gắn logo của cơ sở liên tục nói về các phương pháp điều trị hiện đại của phòng khám, cùng với đó là các hành động chỉ chỏ như đang hướng dẫn điều trị cho người bệnh.

Những "bác sĩ" này là ai?  

Quá trình tìm hiểu, phóng viên xác định được người đàn ông mặc blouse trong clip quảng cáo của Medstar Việt Nam là ông Đặng Hiền Binh, và clip quảng cáo của Viện da liễu quốc tế Pfizers là bà Nguyễn Kim Ngân. Cả hai vị này đều không phải là bác sĩ, cũng không liên quan tới chuyên môn ngành y tế. 

Trên thực tế thì cả ông Binh và bà Ngân chỉ là diễn viên nghiệp dư, hiện đang sinh hoạt trong một Câu lạc bộ điện ảnh truyền hình tự phát ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Đặng Hiền Binh thường vào nhiều vai diễn khác nhau, từ nông dân, bảo vệ, người bệnh, nay là vai diễn mặc áo Blouse ở Medstar

Ông Đặng Hiền Binh thường vào nhiều vai diễn khác nhau, từ nông dân, bảo vệ, người bệnh, nay là vai diễn mặc áo Blouse ở Medstar

Hai người này thường xuyên tham gia vào các clip quảng cáo, khi thì là bảo vệ, khi là người nông dân, công nhân, có khi lại là xe ôm và trong những clip quảng cáo này thì cả hai người đều trong vai những y bác sĩ.

Liên hệ với ông Binh qua điện thoại, vị này thừa nhận người trong clip quảng cáo kia chính là ông và ông được thuê vào vai diễn mặc áo blouse quảng cáo như một bác sĩ, với thù lao là 2 triệu đồng. Ông Binh cũng tiết lộ những người bệnh xuất hiện trong clip đều là "diễn viên" vào vai diễn.

Ông Binh còn cẩn thận chia sẻ cho PV biết, khi diễn mình mang khẩu trang, họ không nhìn thấy rõ mặt, mình cũng không nhận là bác sĩ, thì họ không nói được mình.

Phóng viên đã liên hệ làm việc với cả 2 cơ sở này, nhưng họ luôn tìm lý do tránh né, bất hợp tác.

Tương tụ như ông Binh bà Ngân cũng được thuê vào vai bác sĩ để quảng cáo cho Pfizers

Tương tự như ông Binh, bà Ngân cũng được thuê vào vai bác sĩ để quảng cáo cho Pfizers. Ngoài vai diễn bác sĩ, bà Ngân còn được thuê vào những vai diễn quảng cáo của những cơ sở khác.

Các cơ sở này chưa được cấp phép dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Để làm rõ về điều kiện pháp lý hoạt động của 2 cơ sở này, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, ông Trung cho biết: Sở Y tế thành phố Hà Nội chưa cấp phép cho phòng khám Medstar Việt Nam và Viện da liễu quốc tế Pfizers. Nếu các đơn vị này tự xưng là phòng khám và có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là trái quy định của pháp luật.

Ông Binh khoe vai diễn bác sĩ lên mạng xã hội

Ông Binh khoe vai diễn bác sĩ lên mạng xã hội

Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là những dịch vụ được quy định quản lý khá chặt chẽ, vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Thế nhưng ở hai cơ sở này, chẳng những hoạt động trái với quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, còn có những hành vi quảng cáo sai sự thật, trái y đức, trái đạo lý, khiến người bệnh sập bẫy lừa, vừa mất tiền vừa mất cả cơ hội được chữa trị bệnh tật theo đúng nghĩa.

Thiết nghĩ, UBND quận Hai Bà Trưng; UBND quận Đống Đa; Sở Y tế Hà Nội cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, tránh cho người bệnh rơi vào những bẫy lừa trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

VIDEO
Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày sinh cố Phó Chủ tịch Quốc hội, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập (10/10/1908 - 10/10/2023), Báo PNVN trân trọng giới thiệu Ký sự nhân vật "Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi".

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Trong bài phát biểu của mình sau trận đấu gặp Đội tuyển Mỹ, HLV trưởng Mai Đức Chung đã chia sẻ về cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên Quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường World Cup nữ: "Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, cảm xúc của tôi dâng trào. Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup. Nhưng bây giờ, cả thế giới đã được nghe Quốc ca Việt Nam. Đó là niềm vinh hạnh, hãnh diện!".

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Những dịp trở lại Côn Đảo, gặp nhau rộn ràng, họ hát bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cựu tù Côn Đảo - những nhân chứng sống của một thời khốc liệt đã qua. Giờ họ đang hạnh phúc giữa ánh nắng và gió mát Côn Sơn...

Đọc thêm