"Sự vô cảm, lạnh lùng của Bùi Thị Kim Thu đã gián tiếp giúp các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đến cùng"

Hà Khê
27/12/2019 - 15:35
"Sự vô cảm, lạnh lùng của Bùi Thị Kim Thu đã gián tiếp giúp các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đến cùng"
"Khởi tố bổ sung đối với Bùi Thị Kim Thu tội Che giấu tội phạm với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù, đây là mong muốn tha thiết của gia đình bị hại", luật sư Lê Hồng Hiển nêu quan điểm. Sau khi luật sư dứt lời đã nhận được tràng pháo tay đồng tình từ hàng trăm người dân.

Chiều nay, trong phần phát biểu quan điểm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại, luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) và đồng sự đã đề nghị HĐXX khởi tố bổ sung bị cáo Bùi Thị Kim Thu về tội Che giấu tội phạm, theo khoản 2 Điều 389 BLHS 2015.

Theo luật sư Lê Hồng Hiển, Bùi Thị Kim Thu hoàn toàn có đầy đủ thời gian, không gian để trình báo, tố giác hành vi phạm tội của chồng và các đồng phạm. Tuy nhiên Thu lại không tố giác. Sự vô cảm, lạnh lùng của Bùi Thị Kim Thu đã gián tiếp giúp các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội đến cùng của mình.

Luật sư Lê Hồng Hiển đề nghị HĐXX khởi tố bổ sung bị cáo Bùi Thị Kim Thu về tội Che giấu tội phạm.

Luật sư Lê Hồng Hiển đề nghị HĐXX khởi tố bổ sung bị cáo Bùi Thị Kim Thu về tội Che giấu tội phạm.

Khi Cao Mỹ Duyên bị sát hại, chính Thu là người đã lau rửa cơ thể cho nạn nhân trước khi Công và đồng bọn đưa thi thể nạn nhân ra nhà hoang. Theo luật sư Lê Hồng Hiển, hành vi này của Thu chính là xóa giấu vết tội phạm nhằm che giấu tội phạm. Vì thế, HĐXX cần cân nhắc, xem xét tình tiết này để khởi tố Bùi Thị Kim Thu về tội Che giấu tội phạm.

Trước đó, Luật sư Nguyễn Thị Mến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại Cao Mỹ Duyên nêu rõ không đồng ý với quá trình tố tụng vì đã không nêu rõ nguyên nhân phạm tội của Công và Toán.

Luật sư Mến cũng đề nghị HĐXX cần làm rõ bà Hiền có nợ Toán 300 triệu đồng hay không, có nợ Công 30 triệu đồng hay không? Vụ án cũng chưa làm rõ sau khi nạn nhân tử vong các bị cáo tắm hay chỉ rửa cho Cao Mỹ Duyên.

Về hình phạt, vị luật sư đồng ý với hình phạt tử hình đối với 6 bị cáo. Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Thị Mến không đồng ý với lời bào chữa của vị luật sư bào chữa cho bị cáo Cầm Văn Chương và không đồng ý về khung hình phạt mà VKS đã đề nghị mức án đối với Bùi Thị Kim Thu.

Sau khi luật sư bảo vệ cho bị hại nêu quan điểm, hàng trăm người dân có mặt tại sân vận động Điện Biên Phủ đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Hiện phiên tòa đang tiếp tục diễn ra phần đối đáp giữa đại diện VKS và các luật sư. Báo PNVN sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của phiên tòa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm