Ngày thứ 2 xét xử vụ án nữ sinh giao gà: Vợ chồng Công - Thu tiếp tục phản cung, chối tội

Hà Khê
27/12/2019 - 10:16
Ngày thứ 2 xét xử vụ án nữ sinh giao gà: Vợ chồng Công - Thu tiếp tục phản cung, chối tội
Mặc dù các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và khẳng định quá trình bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên đều có sự tham gia của Bùi Văn Công. Tuy nhiên, một lần nữa Công phản cung, phủ nhận.

Tiếp tục ngày xét xử thứ 2 vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên các bị cáo tiếp tục bước lên bục xét hỏi. Các bị cáo Vương Văn Hùng, Vì Văn Toán, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả khai nhận rành mạch hành vi phạm tội của mình. Trong lời khai của mình, các bị cáo đều thể hiện Bùi Văn Công tham gia vụ án từ đầu, từ khi gặp gỡ bàn bạc Vì Văn Toán và đồng bọn cho đến khi sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Bùi Văn Công phản cung, kêu oan và đòi xử lý nghiêm minh những kẻ phạm tội.

Bùi Văn Công phản cung, kêu oan và đòi xử lý nghiêm minh những kẻ phạm tội.

Thế nhưng, khi Chủ tọa phiên tòa xét hỏi Bùi Văn Công, một lần nữa Công phản cung, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào chiều 26/12 khi HĐXX xét hỏi Bùi Văn Công, bị cáo này kêu oan và cho rằng mình bị ép cung, nhục hình. Công tiếp tục khai mình bị bức cung, nhục hình tại cơ quan điều tra. "Bị cáo bị đánh đến ngất đi, sau đó bị dội nước lên người rồi đánh tiếp", bị cáo Công khai báo tại tòa.

Bị cáo này còn đề nghị HĐXX xem xét kỹ càng, xử lý công minh nhưng tránh oan sai.

Tại phiên tòa này, bị cáo Bùi Thị Kim Thu vợ bị cáo Bùi Văn Công một lần nữa phản cung, chối tội. Mặc dù các bị cáo khác (trừ bị cáo Công) đều khai nhận, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì Thu chứng kiến, kể cả việc các đối tượng bàn bạc sát hại Cao Mỹ Duyên.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu tại phiên tòa tiếp tục quanh co, chối tội.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu tại phiên tòa tiếp tục quanh co, chối tội.

Thu khai, bị cáo không được chứng kiến điều gì cả. Bị cáo chỉ nhìn thấy thi thể ở nhà hoang và gọi điện báo công an.

"Các bị cáo dựng chuyện lên cho bị cáo. Chứ bị cáo không chứng kiến điều gì cả, các bị cáo khác dựng chuyện cho bị cáo", bị cáo Thu khai.

Phiên tòa đang diễn ra, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo. Báo PNVN sẽ liên tục cập nhật diễn biến của phiên tòa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm