Hé lộ cuộc điện thoại mặc cả giữa Vì Văn Toán và mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Hà Khê
27/12/2019 - 08:55
Hé lộ cuộc điện thoại mặc cả giữa Vì Văn Toán và mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Bị cáo Vì Văn Toán khai, nói chuyện điện thoại với bà Trần Thị Hiền: "Bọn em bắt cóc con gái chị rồi. Chị sắp xếp trả tiền cho em". Nghe vậy, bà Hiền nói: "Bọn mày mà không thả con gái tao thì tao báo công an".

8h sáng ngày 27/12, ngày xét xử thứ 2 của vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên tiếp tục bắt đầu. Bị cáo Vì Văn Toán – kẻ bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án bước lên bục khai báo. Toán tỏ ra thành khẩn khai báo, thừa nhận cáo trạng của VKS truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

Bị cáo Vì Văn Toán.

Bị cáo Vì Văn Toán.

Trong lời khai của mình, Toán hé lộ nhiều tình tiết thể hiện Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) biết rất rõ việc Toán và đồng bọn bắt cóc con gái mình.

Toán khai, năm 2009, bà Trần Thị Hiền – mẹ Cao Mỹ Duyên có đến đặt vấn đề mua của Toán 2 bánh heroin với giá 150 triệu 1 bánh. Tổng 2 bánh là 300 triệu. Tuy nhiên, sau khi mang 2 bánh ma túy đi bán, Hiền không trả cho bị cáo đồng nào.

Sau nhiều lần tìm hỏi, Toán biết được nhà Hiền ở đội 5, Thanh Hưng, Điện Biên nên bị cáo tìm đến để hỏi tiền nợ. Nhưng khi tới nơi, thấy khóa cổng, nghĩ Hiền đã bị bắt nên Toán quay về.

Sau đó, Toán bị bắt và đi tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2017, Toán ra tù và tìm đến Hiền để đòi nợ. "Bị cáo nói, chị xem thế nào trả tiền hàng cho em. Tiền đó cũng không phải tiền của em, tiền của người ta. Giờ vợ em thì đi tù, em nghiện, một mình nuôi 2 con, rất khó khăn", bị cáo Toán khai nhận.

Không đòi được tiền, đến gần Tết Nguyên đán, Vương Văn Hùng (quen nhau trong tại giam ở Sơn La) đến nhà bị cáo chơi thì 2 người nói chuyện với nhau. Toán có nói đến việc bà Hiền nợ tiền bị cáo.

Toán nói với Hùng, nếu đòi được số tiền bà Hiền nợ thì sẽ trả công cho Hùng một số tiền. Sau đó Bùi Văn Công tới. Bùi Văn Công đến nhà Toán để mua ma túy của vợ Toán là Vì Thị Thu. Sau đó cả nhóm sử dụng ma túy tại nhà Toán.

Tại đây, Toán, Công, Hùng nói chuyện với nhau. Công nói bà Hiền nợ Công 30 triệu tiền mua ma túy mà chưa trả. Sau đó, cả nhóm bàn nhau cách đòi tiền của Hiền.

Bị cáo chỉ đạo Hùng như thế nào? – Chủ tọa hỏi.

Bị cáo Toán khai đã chỉ đạo Hùng đi bắt bà Hiền để đòi nợ. Hùng nói, một mình tôi thì không làm được. Công ở đó nói để về sắp xếp rồi cùng làm.

"Bùi Văn Công nói, bắt bà ấy thì không có ai để trả tiền. Sau đó Công nói bắt con gái bà ấy thì bà mới trả tiền", Toán khai.

Toán tiếp tục khai nhận, sau đó cả nhóm lên nhà Bùi Văn Công, tại đó có Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Bùi Văn Công và Vì Văn Toán. Tại đây, cả nhóm thống nhất bắt con gái bà Hiền thì bà mới có thể trả tiền cho mình.

"Ngày 30 Tết, bị cáo lên nhà Bùi Văn Công, bị cáo đứng cách xe ô tô của Công khoảng 100 mét. Sau đó, Toán gặp Vương Văn Hùng tại khu vực sân bay. Vương Văn Hùng đưa cho bị cáo 1 chiếc điện thoại, cứ nghĩ Hùng đưa cho bị cáo để liên lạc với nhau. Bị cáo cầm rồi để trong túi quần. Cả 2 sau đó bỏ về.

Trong quá trình đi, thấy điện thoại rung nhiều nhưng bị cáo không nghe máy. Đi được một đoạn, bị cáo mở điện thoại ra nghe cuộc gọi thì ở bên kia có giọng con gái "sao lại cầm điện thoại em gái tao". Bị cáo nói, cho gặp mẹ một tí. Đầu dây bên kia nói "mẹ ơi, có người gặp mẹ".

Bị cáo nói chuyện điện thoại với bà Trần Thị Hiền rồi nói "bọn em bắt cóc con gái chị rồi. Chị sắp xếp trả tiền cho em". Nghe vậy, bà Hiền nói "Bọn mày mà không thả con gái tao thì tao báo công an".

Sau đó cả 2 cúp máy. Bị cáo về gặp trả lại điện thoại cho Vương Văn Hùng", Toán khai tại tòa.

phunuvietnam.vn tiếp tục thông tin về vụ án

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm