Tags:

sữa học đường

Sau 4 năm triển khai Sữa học đường: Ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về thể trạng học sinh

Sau 4 năm triển khai Sữa học đường: Ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về thể trạng học sinh

Sau 4 năm triển khai thực hiện, chương trình Sữa học đường (SHĐ) do Vinamilk cùng tỉnh Bến Tre thực hiện đến nay đã ghi nhận những kết quả khả quan trong việc cải thiện thể trạng của học sinh bậc mẫu giáo và tiểu học. Giờ uống sữa học đường đã trở thành "giờ học" quen thuộc của hàng chục ngàn em học sinh mỗi ngày đến trường.

4 năm triển khai, sữa học đường tỉnh Bến Tre “được lòng” cả thầy trò, phụ huynh

4 năm triển khai, sữa học đường tỉnh Bến Tre “được lòng” cả thầy trò, phụ huynh

Sau 4 năm triển khai, chương trình Sữa học đường Vinamilk tại tỉnh Bến Tre đã nhận được nhiều hưởng ứng từ thầy cô vì những ý nghĩa giáo dục tích cực bên cạnh giá trị dinh dưỡng mà các em học sinh nhận được qua giờ uống sữa.

Chương trình Sữa học đường Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đến 24 quận, huyện

Chương trình Sữa học đường Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đến 24 quận, huyện

Từ tháng 11/2020, chương trình Sữa học đường TP.HCM sẽ được mở rộng phạm vi ra 24 quận, huyện với khoảng 3.600 trường mầm non và tiểu học thuộc diện được thụ hưởng.

Chương trình Sữa học đường được tỉnh Hậu Giang mở rộng phạm vi thí điểm

Chương trình Sữa học đường được tỉnh Hậu Giang mở rộng phạm vi thí điểm

Với những hiệu quả đạt được trong năm học trước, năm học 2020-2021, tỉnh Hậu Giang tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm Chương trình Sữa học đường (SHĐ) trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề nhân rộng chương trình nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và nâng cao thể lực, trí tuệ cho trẻ em.

Tỉnh Hà Nam phát động “Chương trình Sữa học đường” năm học 2020-2021

Tỉnh Hà Nam phát động “Chương trình Sữa học đường” năm học 2020-2021

Lễ phát động chương trình Sữa học đường tỉnh Hà Nam năm học 2020-2021 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và nô nức của học sinh cấp mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh. Đây là năm học thứ 4 liên tiếp tỉnh thực hiện chương trình với gần 67 ngàn trẻ em tham gia.

Chương trình Sữa học đường nỗ lực chăm sóc sinh dưỡng của trẻ em trên toàn cầu

Chương trình Sữa học đường nỗ lực chăm sóc sinh dưỡng của trẻ em trên toàn cầu

Hiện nay trên thế giới đã có 68 quốc gia triển khai Sữa học đường (SHĐ) với khoảng 160 triệu trẻ em được hưởng lợi từ việc uống sữa tại trường. Tại Việt Nam, chương trình cũng đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh mầm non, tiểu học.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong triển khai chương trình sữa học đường được chú trọng

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong triển khai chương trình sữa học đường được chú trọng

Sáng ngày 30/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra Hội nghị đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sữa dùng trong trường học. Hội nghị là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Sữa học đường thế giới năm 2020 do Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) phát động trên toàn cầu, nhằm ghi nhận những lợi ích sức khỏe và dinh dưỡng mà chương trình mang đến cho trẻ em ở lứa tuổi học đường.

Quan tâm đến dinh dưỡng cho học sinh trong mùa dịch, nhiều trường triển khai chương trình sữa học đường

Quan tâm đến dinh dưỡng cho học sinh trong mùa dịch, nhiều trường triển khai chương trình sữa học đường

Bên cạnh việc thực hiện theo "Thông điệp 5K" do Bộ Y tế khuyến cáo để phòng chống dịch bệnh, các trường học cũng tích cực trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh để nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe.

Sữa học đường giúp phụ huynh nhẹ gánh hơn với lợi ích kép

Sữa học đường giúp phụ huynh nhẹ gánh hơn với lợi ích kép

Trẻ đến trường được uống sữa chất lượng, đầy đủ, tăng cường dinh dưỡng, còn phụ huynh thì tiết kiệm chi phí sữa cho con. Nhờ lợi ích kép này, chương trình Sữa học đường đang được nhiều bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ.

Chú trọng bổ sung dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho học sinh trong mùa Covid-19

Chú trọng bổ sung dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho học sinh trong mùa Covid-19

Trong các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống Covid-19, có lời khuyên tăng cường vận động thể lực, dinh dưỡng hợp lý… Do đó, dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là với trẻ em trong phòng chống đại dịch này.