Tags:

sức khỏe bệnh nhân ghép phổi

Sức khỏe bệnh nhân đầu tiên được ghép phổi hiện ra sao?

Sức khỏe bệnh nhân đầu tiên được ghép phổi hiện ra sao?

Sau gần 2 tháng kể từ khi xuất viện, bệnh nhân đã có thể tự tắm giặt, đi cắt tóc, rửa sân, tưới rau và chăm sóc cây cối. Thậm chí, ngày hôm qua bệnh nhân còn chở con đi học bằng xe máy.

Bệnh nhân thứ 2 ghép phổi xuất viện trong niềm vui vỡ òa

Bệnh nhân thứ 2 ghép phổi xuất viện trong niềm vui vỡ òa

Sau gần 2 tháng được ghép phổi, các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định nên được xuất viện. Đây là bệnh nhân thứ 2 được ghép phổi nhưng là bệnh nhân đầu tiên được xuất viện bởi người đầu tiên được ghép vẫn đang điều trị.

Mẹ của bệnh nhân ghép phổi đầu tiên tại BV Việt Đức đã có thể mỉm cười

Mẹ của bệnh nhân ghép phổi đầu tiên tại BV Việt Đức đã có thể mỉm cười

Đầu tháng 12/2018, BV Việt Đức (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên cho bệnh nhân Nguyễn Minh Đức. Sau 9 tháng điều trị, BV đã có thông tin về sức khỏe của bệnh nhân.

Bệnh nhân ghép phổi đã tự ăn, tự thở, sắp xuất viện

Bệnh nhân ghép phổi đã tự ăn, tự thở, sắp xuất viện

Trước khi được ghép phổi, bệnh nhân Hanh bị phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn cuối, phải thở máy, oxy liên tục. Sau khi được khi được ghép, đến nay chức năng hô hấp của bệnh nhân đã ổn định, tự ăn, tự thở và chuẩn bị được xuất viện.