Sức khỏe nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ở Hải Dương hiện ra sao?

24/07/2019 - 16:51
Sau khi tiếp nhận nạn nhân, các bác sĩ đã tiến hành tiểu phẫu, khâu vết thương, nẹp bột cẳng bàn chân, cẳng bàn tay.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra ngày 23/7 làm 7 người chết, 2 người bị thương, chiều ngày 24/7, BV Việt Đức (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân Lương Văn May (sinh năm 1984, quê ở Sơn La) đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân được đưa vào BV Đa khoa Hải Dương cấp cứu trong tình trạng tổn thương ở tay, chân, vỡ mỏm xương đốt sống cổ. Do tình trạng của bệnh nhân nặng, nên sau khi cấp cứu ban đầu, khoảng 15h, BV đã chuyển lên BV Việt Đức để cấp cứu.

Lãnh đạo BV Việt Đức cho biết, bệnh nhân nhập viện ngày 23/7/2019 trong tình trạng tỉnh, glasgow 15 điểm, đồng tử 2 bên đều, phản xạ ánh sáng, đã được đeo nẹp đốt sống cổ, bụng mềm, ngực vững, xây xát bàn tay (T), trật hở bàn ngón 1, xây xát cẳng chân (P).

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu. Theo đó, bệnh nhân được tiểu phẫu, khâu vết thương, nẹp bột cẳng bàn chân, cẳng bàn tay.

Hiện tại đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Phẫu thuật Cột sống của BV.

 

may.jpg
Bệnh nhân Lương Văn May được cấp cứu tại BV Đa khoa Hải Dương

 

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, May cùng vợ là Hoàng Thị Em (sinh năm 1985) vừa xuống Hải Dương để xin việc. Ngày 23/7 là ngày làm việc đầu tiên của vợ chồng May. Khi cả hai đang sang đường đi làm thì bị chiếc xe tải mất lái lao vào. Vụ tai nạn làm May thương nặng, chị Em tử vong tại chỗ.

Như PNVN đã thông tin, khoảng 5h ngày 23/7, một chiếc xe ô tô 16 chỗ chạy trên quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành) gây tai nạn làm 1 người chết. Khi lực lượng CSGT đang phân luồng thì chiếc xe tải chở nước 29H-150.97 do lái xe Hà Văn Hoàng (sinh năm 1993, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng định chuyển hướng sang chiều đường ngược lại thì va vào dải phân cách giữa, tiếp tục lao vào đoàn người và xe máy đang chờ sang đường vào xã Cộng Hòa rồi lật nghiêng, làm ít nhất 5 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Cách đó ít phút, trên quốc lộ 5, chiều đường Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Lai Vu (cùng huyện Kim Thành) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người ở xã Lai Vu chết. Tổng cộng, 3 vụ tai nạn giao thông đã làm 7 người chết, 2 người bị thương.

Bước đầu, tài xế khai nhận, do lái xe tránh một xe container phía trước nhưng lại bị mất phanh nên xe lao vào dải phân cách. Cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây ra tai nạn, xe tải chạy 65km/h.

Sau khi xảy ra tai nạn, đại diện một số Bộ, Ngành, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm