"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới

Lâm - Ảnh: Sưu tầm
17/01/2023 - 05:58
"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới
Diện các món đồ công sở vào dịp Tết là cách hay để bạn tiết kiệm và dễ ghi điểm thanh lịch.

Bạn không nhất thiết phải mua nhiều quần áo mới, thì phong cách Tết mới ấn tượng. Với các item công sở có sẵn trong tủ đồ, các nàng có thể tạo nên những outfit nổi bật, trẻ trung. Và để biết cách "tái chế" đồ công sở cho dịp Tết, chị em hãy tham khảo 10 công thức sau đây:

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 1.

Blazer là kiểu áo khoác đậm chất công sở. Dẫu vậy, blazer cũng rất phù hợp để diện trong dịp Tết. Các nàng hãy layer mẫu áo khoác này với một chiếc sơ mi họa tiết, và quần jeans. Như vậy, tổng thể trang phục sẽ nổi bật mà vẫn hài hòa, tinh tế.

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 2.

Khi kết hợp chân váy đen với áo cardigan màu trắng, tổng thể trang phục sẽ sáng sủa hơn. Mẫu cardigan dáng lửng giúp hack chiều cao và đem tới sự trẻ trung. Đừng quên tô điểm một đôi khuyên tai vàng, set trang phục sẽ thêm phần long lanh nhờ món phụ kiện nhỏ xinh này.

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 3.

Áo thun trắng, blazer và quần jeans đều là những item đơn giản, thường thấy nơi công sở. Tuy nhiên khi kết hợp với nhau, các món đồ này vẫn tạo nên outfit chuẩn không khí Tết. Đôi sandal quai mảnh đã hoàn thiện vẻ thanh lịch, tinh tế cho cả set trang phục.

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 4.

Để vẻ ngoài thêm tươi tắn, nổi bật, bạn hãy kết hợp áo cardigan trắng với quần ống suông màu pastel. Thao tác sơ vin đã nâng cấp vẻ sang xịn mịn của cả set trang phục. Dây chuyền ngọc trai là món phụ kiện lý tưởng để hoàn thiện outfit. Nhờ item này, vẻ ngoài của người diện thêm sang trọng, yêu kiều.

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 5.

Các nàng hoàn toàn có thể diện áo sơ mi trong dịp Tết. Tuy nhiên, thay vì phối đồ theo style đứng dáng, bạn nên diện áo sơ mi cùng áo khoác ngắn, quần jeans. Nhờ vậy, bạn dễ dàng có được outfit trẻ trung và sang trọng.

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 6.

Áo khoác vải tweed có thể diện được từ công sở cho đến dịp Tết. Mẫu áo này vốn đã nổi bật và sang chảnh, nên bạn không cần kết hợp quá cầu kỳ. Hãy diện áo khoác vải tweed cùng áo đen và chân váy dài xuyệt tông, bạn sẽ có được outfit tinh tế.

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 7.

Ngọt ngào và nữ tính là ưu điểm của công thức áo blazer + chân váy xếp ly đồng bộ. Với công thức này, bạn hãy chọn một đôi giày Mary Jane. Đây là mẫu giày phù hợp với nét ngọt ngào của outfit, đồng thời cộng thêm điểm sang trọng cho người diện.

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 8.

Bộ suit đen đậm chất công sở đã trở nên nổi bật, và yêu kiều hơn nhờ chiếc khăn họa tiết. Kiểu trang phục này không khó để áp dụng. Nàng nào cũng có thể ghi điểm sang trọng và thanh lịch khi diện công thức trên.

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 9.

Cách layer áo sơ mi bên trong áo len vẫn được ưa chuộng cho tới thời điểm hiện tại. Bộ đôi này đem đến sự trẻ trung và thanh lịch. Thay vì kết hợp cùng với quần dài, bạn hãy chọn diện chân váy màu pastel. Như vậy, tổng thể trang phục sẽ rất ngọt ngào, trẻ trung.

"Tái chế" đồ công sở diện Tết để không cần mua nhiều quần áo mới - Ảnh 10.

Dù mang tông màu đen - trắng làm chủ đạo nhưng outfit gồm blazer, áo crop top và quần ống đứng vẫn gây ấn tượng ở sự cá tính, thanh lịch. Đôi loafer đen rất "ăn nhập" với bộ đồ, giúp tổng thể thêm phần tinh tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm