Tajikistan: Tăng cường trang bị cho phụ nữ các kỹ năng công nghệ

Kim Ngọc
30/07/2024 - 16:10
Tajikistan: Tăng cường trang bị cho phụ nữ các kỹ năng công nghệ

Ảnh minh họa

Phụ nữ ở Tajikistan phải đối mặt với nhiều rào cản để có cơ hội giáo dục và nghề nghiệp trong các lĩnh vực Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật và Toán học (STEM). Theo dữ liệu gần đây từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), phụ nữ chiếm chưa đến 20% lực lượng lao động trong lĩnh vực STEM ở quốc gia Trung Á này.
Trang bị cho phụ nữ các kỹ năng công nghệ

Madina Pulotova, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của tổ chức phi chính phủ Jahoni Mo, hiểu rõ những thách thức đối với phụ nữ trong lĩnh vực STEM. Tổ chức Jahoni Mo tập trung trao quyền cho thanh niên và phụ nữ trong lĩnh vực STEM, đặc biệt trang bị những kỹ năng công nghệ thông tin để đạt được thành công trong sự nghiệp. 

Giống như nhiều tổ chức phi chính phủ hoạt động hiệu quả ở Tajikistan, Jahoni Mo được ra đời từ trải nghiệm cá nhân. 

Pulotova nói: "Khi tôi học xong trung học vào năm 1999, khả năng tài chính hạn chế khiến tôi không thể tiếp tục học tập vào thời điểm đó. Phải 7 năm sau, tôi mới học đại học. Tôi cảm nhận được nỗi đau của những người trẻ không thể tiếp tục đi học và điều này thúc đẩy tôi phải làm điều gì đó".

Có trụ sở tại Khujand, thành phố lớn thứ hai của Tajikistan, tổ chức Jahoni Mo trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái bằng cách kết nối công nghệ và tâm lý học để đảm bảo rằng, người tham gia có cả kỹ năng và trí tuệ cảm xúc. Jahoni Mo cung cấp đào tạo về kiến thức máy tính và tài chính, bên cạnh việc tổ chức các hội thảo tâm lý học. 

Thông qua quan hệ đối tác với các công ty tư nhân, người tham gia có cơ hội việc làm sau khi hoàn thành chương trình. Pulotova cho biết, sứ mệnh của tổ chức là hỗ trợ phụ nữ tiến tới thành công.

Tajikistan: Thu hút phụ nữ tham gia quá trình 
chuyển đổi số của đất nước- Ảnh 1.

Madina Pulotova, Giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ Jahoni Mo

"Điều phụ nữ cần là cơ hội để phát triển"

Mặc dù chưa phổ biến ở Tajikistan nhưng lĩnh vực công nghệ thông tin đang phát triển với giá trị khoảng 350 triệu USD vào năm 2023. Sự tăng trưởng này có ý nghĩa then chốt cho quá trình chuyển đổi của Tajikistan từ nền kinh tế nông nghiệp, nông thôn sang một quốc gia hiện đại, kỹ thuật số và định hướng dịch vụ.

Pulotova đặt mục tiêu thu hút phụ nữ tham gia quá trình chuyển đổi này và đảm bảo rằng, sự phát triển kỹ thuật số của Tajikistan không chỉ giới hạn ở Thủ đô Dushanbe. "Có nhiều cơ hội hơn ở Dushanbe, chủ yếu là nhờ khả năng tiếp cận giáo dục và công nghệ. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của hầu hết các công ty lớn nhưng người dân ở Khujand và phía Bắc đất nước cũng có năng lực không kém", cô nói.

Một phần quan trọng trong sứ mệnh của Jahoni Mo là nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh xã hội ở Tajikistan, nhằm giảm phụ thuộc của các tổ chức phi chính phủ vào nguồn tài trợ bên ngoài. Được Đại sứ quán Phần Lan hỗ trợ, chương trình của Jahoni Mo đào tạo khoảng 40 phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời chuẩn bị cho 10 học sinh tham gia cuộc thi Global Robotics Challenge.

Pulotova bày tỏ mong muốn trao quyền cho nhiều phụ nữ hơn để theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghệ. Cô nói: "Tôi có thể thấy phụ nữ và trẻ em gái quan tâm đến lĩnh vực STEM và có niềm đam mê với nó. Điều họ cần là cơ hội để phát triển và chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để giúp họ".

Vào tháng 9/2024, Jahoni Mo sẽ cử một đội gồm 3 cô gái đến Hy Lạp để tham gia Global Robotics Challenge. Điều này khiến Pulotova vô cùng tự hào và cô hy vọng nó sẽ là chất xúc tác để nhận được nhiều hỗ trợ hơn, đặc biệt là từ cộng đồng doanh nghiệp Tajikistan. 

"Chúng tôi cần nhiều kết nối hơn giữa doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức phi chính phủ bởi vì không nên để các tổ chức phi lợi nhuận tự làm mọi việc", cô cho biết.

Nguồn: Emerging Europe
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm