Taliban cấm phụ nữ di chuyển đường dài nếu không có nam giới đi cùng

Phương Thanh (dịch)
26/12/2021 - 19:47
Taliban cấm phụ nữ di chuyển đường dài nếu không có nam giới đi cùng

Quy định mới của chính quyền Taliban yêu cầu không cung cấp dịch vụ cho phu nữ di chuyển đường dài mà không có người thân là nam giới hộ tống. Ảnh: Reuters.

Theo quy định mới được ban hành, phụ nữ Afghanistan không được phép di chuyển đường dài nếu không có nam giới hộ tống. Đặc biệt, người này phải là họ hàng thân cận.

Ngày 26/12/2021, các nhà chức trách Taliban đã ban hành quy định mới, yêu cầu các chủ phương tiện giao thông không cung cấp dịch vụ cho phụ nữ có nhu cầu di chuyển đường dài nếu không có nam giới hộ tống. Quy định nêu rõ, người hộ tống phải là họ hàng thân cận và phụ nữ không được phép di chuyển một mình nếu quãng đường dài hơn 72 km.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng yêu cầu các chủ phương tiện không cung cấp bất cứ dịch vụ di chuyển nào cho phụ nữ không đeo khăn trùm đầu Hồi giáo. Quy định mới được người phát ngôn của Bộ Khuyến khích Đức hạnh và Phòng ngừa thói xấu, ông Sadeq Akif Muhajir, cho biết vào ngày 26/12 nêu rõ, phụ nữ không được di chuyển hơn 45 dặm (khoảng 72 km) nếu không có người thân là nam giới đi cùng.

Chỉ thị mới được đưa ra vài tuần sau khi chính quyền Taliban ra lệnh cấm phát sóng các bộ phim truyền hình và các vở kịch có sự tham gia của phụ nữ. Bộ Khuyến khích Đức hạnh và Phòng ngừa thói xấu cũng yêu cầu phóng viên nữ đeo khăn trùm đầu khi tham gia các chương trình trên sóng truyền hình.

Ngoài ra, ông Muhajir cho biết, phụ nữ buộc phải đeo khăn trùm đầu khi di chuyển, dù với bất kì khoảng cách nào. Chỉ thị của Bộ cũng yêu cầu người dân không được phát nhạc trong các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, quy định về khăn trùm đầu của các nhà chức trách không quy định cụ thể khăn chỉ trùm đầu, tóc, mặt hoặc trùm cả người, vì vốn dĩ phụ nữ Afghanistan đã đội khăn trùm đầu như một truyền thống.

afghan-women-afp-1064853-1640510629.jpg

Phụ nữ Afghanistan đeo khăn trùm đầu Hồi giáo. Ảnh: Deccan Herald

Kể từ khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 8/2021, chính quyền Taliban đã đưa ra nhiều quy định khắc nghiệt đối với phụ nữ và trẻ em gái nước này, bất kể những lời hứa sẽ thay đổi và không như chính quyền cũ từng cai trị trước đây vào những năm 1990.

Nhiều nhà hoạt động xã hội hi vọng rằng trong công cuộc khôi phục viện trợ quốc tế, các nhà lãnh đạo Taliban sẽ thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan. Tôn trọng quyền của phụ nữ được xem là điều kiện tiên quyết để khôi phục viện trợ từ các nhà viện trợ quốc tế trên toàn cầu. Afghanistan hiện là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và nguồn viện trợ quốc tế là rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, quyền của phụ nữ đã bị hạn chế rất nghiêm ngặt trong giai đoạn Taliban nắm quyền trước đó, vào khoảng những năm 1990. Và giờ đây, dường như phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan cũng đang bị hạn chế dần những quyền cơ bản của mình.

Nguồn: Singapore Yahoo News
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm