Taliban cấm phụ nữ đóng phim truyền hình

Phương Thanh (dịch)
23/11/2021 - 06:50
Taliban cấm phụ nữ đóng phim truyền hình

Chính quyền Taliban bất ngờ cấm phụ nữ Afghanistan đóng phim truyền hình. Ảnh: BBC

Theo các quy định mới do chính quyền Taliban áp đặt, phụ nữ Afghanistan bị cấm tham gia đóng các phim truyền hình.

Báo cáo do tờ BBC (Anh) đưa tin hôm 22/11/2021 cho thấy, chính quyền Taliban bất ngờ ban hành quy định cấm phụ nữ xuất hiện trong các phim truyền hình tại Afghanistan. Theo đó, có 8 quy định mới được áp dụng cho các kênh truyền hình địa phương nước này.

Những chương trình hài kịch, giải trí hoặc phim truyền hình được cho là phản cảm, xúc phạm hoặc đi ngược giá trị Hồi giáo và luật Sharia sẽ bị cấm theo các điều lệ mới vừa được ban hành. Ngoài ra, chính quyền Taliban cũng khẳng định không phát sóng các chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa nước ngoài tại Afghanistan. Song song với việc cấm phụ nữ đóng phim, những chương trình phim chứa các cảnh quay đàn ông để lộ một số bộ phận của cơ thể cũng không được phép xuất hiện.

Bên cạnh đó, nhà báo và phát thanh viên nữ tại quốc gia này phải đeo khăn trùm đầu khi lên hình. Tuy nhiên, Taliban không nêu rõ phải đeo loại khăn cụ thể nào. Đây được xem là một trong những quy áp đặt khắc nghiệt đối với phụ nữ, nằm trong những lo ngại kể từ khi chính quyền Taliban quay lại chiếm Afghanistan từ giữa tháng 8/2021.

Ông Hujjatullah Mujaddedi, một thành viên của tổ chức đại diện cho các nhà báo tại Afghanistan, cho biết, hạn chế mới về lĩnh vực truyền hình là một điều bất ngờ. Ngoài ra, ông cũng cho biết, một số quy tắc là không thực tế và nếu phải thực hiện, nhiều đài truyền hình buộc phải dừng hoạt động.

97927f126d1735ca01d878b43bb0c32fY29udGVudHNlYXJjaGFwaSwxNjM0NzMxNzM5-2.63067382.jpg

Phụ nữ Afghanistan phản đối những áp đặt khắc nghiệt từ chính quyền Taliban. Ảnh: PA Ware

Trước đó, quyết định trẻ em gái Afghanistan dừng đến trường đã khiến quốc gia này trở thành nước đầu tiên "cấm một nửa dân số đi học". Thị trưởng thành phố Kabul (Afghanistan) cũng yêu cầu phụ nữ dừng làm việc và ở nhà, trừ khi công việc của họ không thể do một người đàn ông đảm nhiệm.

Tuy nhiên, phát biểu về những áp đặt đối với phụ nữ trong học tập và làm việc, chính quyền Taliban cho biết đây chỉ là quyết định "tạm thời". Tuyên bố được đưa ra sau khi Malala Yousafzai, cô gái từng đoạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 2014, lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng lệnh cấm giáo dục đối với trẻ em gái tại Afghanistan có lẽ không phải tạm thời.

Dẫn chứng cho quan điểm của mình, Malala nói về thời kì Taliban từng nắm quyền trước đó vào năm 1996: "Lệnh dừng học đối với nữ sinh đã từng "tạm thời" trong vòng 5 năm".

Nguồn: Evening Standard
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm