Taliban giả dạng phụ nữ tấn công đại học ở Pakistan

01/12/2017 - 18:07
Ngày 1/12, các tay súng Taliban, giấu mình trong những bộ áo choàng burqas của phụ nữ, đã tấn công vào Viện Đào tạo Nông nghiệp của thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan, giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương 35 người.
Ông Tahir Khan, cảnh sát trưởng thành phố Peshawar cho biết 4 tay súng Taliban đã cải trang bằng hình thức trùm đầu như phụ nữ Hồi giáo và lẻn vào khuôn viên trường đại học trên những chiếc xe kéo. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 35 người bị thương.
Ông Tahir Khan, cảnh sát trưởng thành phố Peshawar cho biết 4 tay súng Taliban đã cải trang bằng hình thức trùm đầu như phụ nữ Hồi giáo và lẻn vào khuôn viên trường đại học trên những chiếc xe kéo. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 35 người bị thương.
Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, binh sĩ và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Những kẻ tấn công đã đã đấu súng với lực lượng an ninh tại khu vực làm việc của ban lãnh đạo học viện. Những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Vụ việc cũng khiến 2 binh sĩ bị thương.
Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, binh sĩ và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Những kẻ tấn công đã đã đấu súng với lực lượng an ninh tại khu vực làm việc của ban lãnh đạo học viện. Những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Vụ việc cũng khiến 2 binh sĩ bị thương.
Ahteshan ul-Haq, một sinh viên bị thương trong vụ tấn công, cho biết ký túc xá trường đại học thường xuyên có khoảng 400 sinh viên sinh sống. Rất may là ở thời điểm vụ tấn công xảy ra, nhiều sinh viên đã trở về nhà dịp cuối tuần và chỉ có khoảng 120 sinh viên ở trong ký túc xá.
Ahteshan ul-Haq, một sinh viên bị thương trong vụ tấn công, cho biết ký túc xá trường đại học thường xuyên có khoảng 400 sinh viên sinh sống. Rất may là ở thời điểm vụ tấn công xảy ra, nhiều sinh viên đã trở về nhà dịp cuối tuần và chỉ có khoảng 120 sinh viên ở trong ký túc xá.
Lực lượng Taliban Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Người phát ngôn của lực lượng này - Mohammad Khorasani - tuyên bố vụ tấn công này là nhằm vào Cơ quan Tình báo liên ngành (ISI) thuộc quân đội.
Lực lượng Taliban Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Người phát ngôn của lực lượng này - Mohammad Khorasani - tuyên bố vụ tấn công này là nhằm vào Cơ quan Tình báo liên ngành (ISI) thuộc quân đội.
Lực lượng Taliban ở Pakistan đang tiến hành các hoạt động gây rối, tìm cách lật đổ chính phủ và áp đặt các điều luật Hồi giáo hà khắc. Lực lượng này cũng có sự liên kết với các tay súng Taliban ở Afghanistan. Hồi tháng 12/2014, trong một vụ tấn công được xem là đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan, các tay súng Taliban đã giết hại 134 học sinh tại Trường Quân đội Peshawar. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước này.
Lực lượng Taliban ở Pakistan đang tiến hành các hoạt động gây rối, tìm cách lật đổ chính phủ và áp đặt các điều luật Hồi giáo hà khắc. Lực lượng này cũng có sự liên kết với các tay súng Taliban ở Afghanistan. Hồi tháng 12/2014, trong một vụ tấn công được xem là đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan, các tay súng Taliban đã giết hại 134 học sinh tại Trường Quân đội Peshawar. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước này.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm