Tâm Anh dẫn đầu Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản, giúp hàng chục nghìn gia đình hiếm muộn đón con yêu
Các gia đình hiếm muộn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã đón được con yêu nhờ Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh Sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: IVF Tâm Anh
Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị thành công cho hàng chục nghìn gia đình hiếm muộn, tỷ lệ có thai cộng dồn lên tới 90,3%, vừa được vinh danh “Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026”.
Từ niềm vui của hàng chục nghìn gia đình hiếm muộn…
Vợ chồng chị Mascarenas Ma. Cecille Torralba (43 tuổi, người Philippines) là một trong những gia đình đón được con yêu về nhà từ IVF Tâm Anh. Vợ chồng chị kết hôn hơn 10 năm mà chưa có con, từng 5 lần IVF tại nhiều bệnh viện ở Philippines nhưng đều thất bại do dự trữ buồng trứng thấp, chất lượng trứng kém và nội mạc tử cung mỏng. Bác sĩ tại Philippines đã khuyên chị sang Việt Nam tìm gặp ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TPHCM, để điều trị.
Tại đây, chị được bác sĩ Như xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng đặc biệt, nuôi phôi trong hệ thống Time-lapse trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp sàng lọc tiền làm tổ để chọn phôi tốt nhất. Trải qua 3 lần kích trứng, ở lần chuyển phôi thứ hai, chị đã mang thai và sinh một bé trai khỏe mạnh. Từ Philippines, anh chị vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các bác sĩ IVF Tâm Anh và tích cực chia sẻ, hỗ trợ những gia đình hiếm muộn khác tại quê nhà hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ.
“Di chuyển thuận tiện, đặt hẹn dễ dàng, được điều trị kỹ thuật hiện đại, bác sĩ theo dõi chặt chẽ, chăm sóc khách hàng hướng dẫn tận tình, chi phí tối ưu là những lý do chúng tôi quyết định đến Tâm Anh điều trị”, chị Torralba chia sẻ.

Nỗ lực không ngừng của đội ngũ IVF Tâm Anh với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại giúp gia đình chị Torralba có niềm vui trọn vẹn sau hơn 10 năm hiếm muộn. Ảnh: IVF Tâm Anh
Không chỉ chị Torralba, hàng chục nghìn gia đình hiếm muộn từ nhiều quốc gia khác cũng đã tìm thấy niềm vui làm cha mẹ tại IVF Tâm Anh. Mỗi năm, hệ thống đón hàng nghìn bệnh nhân quốc tế và kiều bào, đặc biệt từ các nước châu Á và Đông Nam Á, thông qua sự giới thiệu của bác sĩ nước sở tại, bạn bè hoặc người thân. Nhiều gia đình từng điều trị thất bại ở nước ngoài đã thành công khi đến Tâm Anh nhờ phác đồ cá thể hóa và công nghệ hỗ trợ hiện đại.
Trong giai đoạn 2021-2025, Hệ thống IVF Tâm Anh đạt tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình 82,8%; riêng nhóm phụ nữ dưới 28 tuổi đạt 90,3%. Ngay cả với những ca vô sinh phức tạp, từng thất bại nhiều lần, tỷ lệ có thai cộng dồn vẫn đạt 72,3%. Đây là mức cao so với mặt bằng chung trong khu vực, tạo động lực lớn cho các gia đình có tiên lượng khó như phụ nữ lớn tuổi, suy buồng trứng, vô sinh lâu năm, thất bại chuyển phôi liên tiếp hay nam giới không có tinh trùng...
…đến thành tích dẫn đầu Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản
Tại Lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN 2026, tổ chức ngày 18/4 vừa qua ở Marina Bay Sands, Singapore, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được vinh danh “Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026”. Theo đại diện Ban tổ chức, các đơn vị được đánh giá qua quy trình xét duyệt kéo dài 5 tháng, dựa trên các tiêu chí về uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ, chiến lược phát triển bền vững, đóng góp cho cộng đồng và hiệu quả hoạt động tại thị trường ASEAN.

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng (giữa), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhận giải thưởng Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026. Ảnh: BTC
Xuất phát từ thực tiễn điều trị hiếm muộn tại Việt Nam vẫn còn tách biệt giữa nam và nữ, chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, Tâm Anh đã tiên phong xây dựng mô hình điều trị toàn diện chú trọng “kiềng ba chân”. Mô hình kết hợp chặt chẽ hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ và hệ thống “lab trong lab” chuẩn ISO 5 - đầu tiên tại châu Á. Nhờ đó, mọi quy trình được đồng bộ, sàng lọc di truyền thực hiện ngay tại chỗ, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao tỷ lệ thành công cho người bệnh.
Một trong những “mắt xích” then chốt là hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Camera quan sát liên tục giúp chuyên viên phôi học theo dõi từng thay đổi nhỏ của phôi qua màn hình máy tính, đồng thời AI hỗ trợ đánh giá và lựa chọn phôi tốt nhất để chuyển vào tử cung, tăng cơ hội mang thai và sinh con khỏe mạnh.

Hệ thống “lab trong lab” đầu tiên tại châu Á với phòng lab nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5 đặt bên trong phòng lab thao tác giao tử (trứng, tinh trùng) ISO 6. Ảnh: IVF Tâm Anh
Đội ngũ chuyên gia tại IVF Tâm Anh làm chủ nhiều kỹ thuật cao cấp như tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), PIEZO ICSI giảm tổn thương noãn, vi phẫu micro-TESE cho nam vô tinh, trưởng thành trứng non (IVM), sinh thiết phôi và sàng lọc di truyền PGT-A, PGT-M, PGT-SR. Hệ thống trữ lạnh phôi và giao tử khép kín bằng công nghệ thủy tinh hóa giúp bảo toàn chất lượng sau rã đông, hạn chế nguy cơ nhiễm mầm bệnh.
Với lợi thế này, ngay cả những ca vô sinh phức tạp như phụ nữ lớn tuổi, suy buồng trứng, vô sinh lâu năm hay nam giới không có tinh trùng cũng có cơ hội thành công dù ít phôi, thậm chí chỉ một phôi duy nhất.
Hiện Hệ thống IVF Tâm Anh có 5 cơ sở tại Hà Nội và TPHCM, thăm khám và điều trị cho hơn 100.000 lượt khách hàng mỗi năm. Đơn vị cũng vừa lần thứ 5 liên tiếp đạt chứng nhận chất lượng từ Ủy ban Chứng nhận Kỹ thuật sinh sản RTAC, tổ chức trực thuộc Hiệp hội Sinh sản Australia.