Tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người
Bác sĩ tư vấn cho người bệnh
1.000 nam giới sẽ được tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt nhằm giúp phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt.
Ngày 20/4, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết phối hợp với Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVNF) triển khai "Tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người".
Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi trở lên và nam giới từ 40 tuổi có cha, anh em trai mắc ung thư tuyến tiền liệt. Người tham gia được miễn phí hoàn toàn: khám và tư vấn chuyên sâu cùng bác sĩ chuyên khoa tiết niệu; xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong máu ("chỉ số vàng" trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt) và siêu âm bụng tổng quát (khảo sát tuyến tiền liệt).
Theo đại diện bệnh viện, chương trình được thực hiện từ nay đến khi nhận đủ 1.000 người. Người dân có thể đăng ký qua tổng đài: (028) 3839 4747 hoặc Zalo OA Bệnh viện.
Ung thư tuyến tiền liệt là một khối u ác tính phát triển trong tuyến tiền liệt. Đây là căn bệnh khá nguy hiểm và có xu hướng ngày càng gia tăng.
Theo dữ liệu từ Globocan 2022, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ 2 ở nam giới trên toàn cầu với hơn 1,47 triệu ca mắc mới mỗi năm. Tại Việt Nam, căn bệnh này đứng thứ 4 trong số các loại ung thư thường gặp ở nam giới.
Đáng lo ngại hơn, dù tỷ lệ mắc chuẩn hóa theo độ tuổi tại Việt Nam thấp hơn so với các nước Âu Mỹ nhưng tỷ lệ tử vong lại cao đáng báo động. Nguyên nhân chính là do tâm lý chủ quan, khiến đa số người bệnh chỉ đi khám và được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn, làm hạn chế hiệu quả điều trị.
Rất nhiều trường hợp ung thư tuyến tiền liệt không có triệu chứng. Nhiều trường hợp có thể tử vong vì các nguyên nhân sức khỏe khác mà không được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, khi giải phẫu mới tình cờ phát hiện.
Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện chế độ ăn uống, dinh dưỡng khoa học và hợp lý, ưu tiên ăn các loại rau củ quả nhiều chất xơ và vitamin thay vì tiêu thụ nhiều thực phẩm chức năng. Đồng thời, cải thiện thể chất bằng cách chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, giữ tinh thần lạc quan, vui tươi để nâng cao đời sống tinh thần; duy trì mức cân nặng cân đối. Bên cạnh đó, cần chủ động đi thăm khám sức khỏe định kỳ và tầm soát các bệnh ung thư.