Tăng cường giáo dục, truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học
Tích cực đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại thuốc lá hoc đường
Tại Hội thảo “Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học” do Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, nhiều ý kiến khẳng định: Các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường với hình thức ngày càng tinh vi, nhắm vào tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân của học sinh.
Đại diện các cơ sở giáo dục cho biết, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng “trường học không khói thuốc”, tích hợp nội dung phòng, chống thuốc lá vào chương trình giảng dạy và tăng cường truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, nhưng thực tế công tác quản lý và giám sát vẫn còn những khoảng trống, nhất là tại bậc THPT và đại học.
Chia sẻ tại Hội thảo, cô Đào Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (Hà Nội), cho biết: Tỷ lệ học sinh 13-15 tuổi hút thử thuốc lá đang có xu hướng tăng. Trước nguy cơ này, nhà trường triển khai nhiều hình thức truyền thông sáng tạo như vẽ tranh, làm clip, tổ chức mô hình “Trường học không khói thuốc”, phát động phong trào “Học sinh nói không với thuốc lá điện tử”. Theo cô Cúc, truyền thông phải “nói bằng ngôn ngữ tuổi teen” để học sinh dễ tiếp nhận, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
Ở góc độ ứng dụng công nghệ, cô Phùng Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Thái Nguyên), cho biết nhà trường sử dụng fanpage, zalo, facebook để lan tỏa các sản phẩm truyền thông do chính học sinh thực hiện, trong đó có nhiều video tuyên truyền bằng công nghệ AI.

Sự kiện tuyên truyền phòng, chống thuốc lá học đường ở Thái Nguyên
Đề xuất phương pháp giáo dục hiệu quả, thầy giáo Cao Lê Quang, Trường THCS Đặng Văn Ngữ (TP Huế), nhấn mạnh vai trò của giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; tích hợp nội dung phòng, chống thuốc lá vào các môn học và tổ chức hoạt động trải nghiệm như diễn đàn, câu lạc bộ “Học sinh nói không với thuốc lá”.
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), cho biết: Quỹ đã triển khai hàng nghìn buổi truyền thông tại trường học, biên soạn nhiều tài liệu, video và hỗ trợ các mô hình “trường học không khói thuốc”. Tuy nhiên, bà Hải cảnh báo tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên đang tăng nhanh, gấp hơn 3 lần so với năm 2019.
“Cần sự chung tay mạnh mẽ hơn để bảo vệ học sinh trước nguy cơ từ thuốc lá thế hệ mới”, bà Hải nhấn mạnh.