pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Anh

Bà Hà Thị Nga (thứ 4 từ phải qua), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Trần Lan Phương (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng các đại biểu tiếp đoàn công tác do ông Robert Griffiths (thứ 4 từ trái qua), Bí thư Đảng Cộng sản Anh, làm trưởng đoàn đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam
Cùng tham dự tiếp đoàn Đảng Cộng sản Anh có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương và đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ sự vui mừng và trân trọng cảm ơn Đoàn đã tới thăm và làm việc với UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp Đoàn tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga chuyển lời chúc sức khỏe và lời chào mừng tốt đẹp nhất của Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tới đoàn.

Toàn cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Anh thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ, trong chặng đường 80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố với thế giới Việt Nam là một nước tự do độc lập, đất nước Việt Nam có những đổi thay vượt bậc. Thanh quả đó không chỉ có được nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đồng lòng của Nhân dân mà còn nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế và những người yêu chuộng hòa bình, người dân tiến bộ trên toàn thế giới.
"Trong đó, chúng tôi hết sức trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Anh, người dân tiến bộ ở Anh trên hành trình xây dựng đất nước, đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của Việt Nam, đến thời điểm này là công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.
Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đã chia sẻ về những hoạt động nổi bật của mỗi tổ chức trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cho biết, Hội LHPN Việt Nam có chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục có các kế hoạch nhằm phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm việc cung cấp kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn và các nguồn lực, thúc đẩy vai trò lãnh đạo và bình đẳng giới trong kinh doanh và lao động.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều giải pháp lãnh đạo sáng suốt để kinh tế - xã hội phát triển.
Theo đó, GDP trong 6 tháng đầu năm 2025 của Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 7,52%. Đúng vào dịp kỷ niệm này, Việt Nam tự tin khẳng định đã hoàn thành mục tiêu hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hơn 400 ngàn người dân gặp khó khăn về nhà ở trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 đất nước trên thế giới.
Bên cạnh đó, Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định các khâu đột phá quan trọng về chiến lược: Khâu đột phá về thể chế, thông qua việc bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 2013, xây dựng mới rất nhiều luật; đột phá về nguồn nhân lực để lực lượng lao động có kiến thức bài bản và đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông góp phần tăng trưởng kinh tế ở các địa phương; các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng với mục tiêu để trong năm 2025, cả nước đạt tăng trưởng 8% trở lên và những năm tiếp theo hoàn thành mục tiêu ở mức 2 con số.
Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga mong muốn trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Robert Griffith, Bí thư Đảng Cộng sản Anh, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước sẽ được thắt chặt và có chiều sâu hơn.

Lãnh đạo và đại biểu 2 nước tại trụ sở UBTƯ MTTQ Việt Nam
Trước sự đón tiếp nồng nhiệt và những chia sẻ đầy chân thành từ phía lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths bày tỏ niềm vui mừng khi đất nước Việt Nam và UBTƯ MTTQ Việt Nam có những thành tựu phát triển rực rỡ trong suốt thời gian qua. Ông Robert Griffiths cũng bày tỏ đặc biệt ấn tượng khi Đoàn công tác tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cảm nhận được sự nhiệt thành và tinh thần yêu nước nồng nàn của Nhân dân Việt Nam.
"Không chỉ những người Cộng sản ở Anh mà những người cộng sản trên khắp thế giới cũng học hỏi được rất nhiều từ những câu chuyện và tình đoàn kết của Nhân dân Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại. Đây là nguồn cảm hứng cho những người đồng chí cộng sản trên khắp thế giới", ông Robert Griffiths chia sẻ. Ông Robert Griffiths cũng bày tỏ sự xúc động khi tại buổi gặp mặt có đầy đủ lực lượng từ công nhân, phụ nữ, thanh niên - những người đại diện cho hiện tại và tương lai của đất nước. Trước những thành tựu mà các tổ chức đạt được, Bí thư Đảng Cộng sản Anh tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tin tưởng, với tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới để thực hiện chủ trương và quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cũng mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các Đảng Cộng sản trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Anh trong việc chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước cũng như giữa Đảng Cộng sản Anh và Đảng Cộng sản Việt Nam.