Tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến hội viên, phụ nữ và người dân
Một buổi sinh hoạt của cán bộ Hội phụ nữ về chủ đề tác hại của thuốc lá
Trong thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền được Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) triển khai một cách thường xuyên và đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên và người dân trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá.
PV Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau), xung quanh vấn đề này.
+ Bà đánh giá thế nào về tình trạng hút thuốc lá trên địa bàn?
Bà Đào Thị Thanh An: Trong thời gian qua, tình trạng hút thuốc lá trên địa bàn xã nhìn chung vẫn còn xảy ra khá phổ biến, nhất là ở nam giới và một bộ phận thanh niên. Mặc dù nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đã có chuyển biến nhưng thói quen hút thuốc trong gia đình, nơi công cộng hay khi tham gia các hoạt động tập thể vẫn còn tồn tại.
Đáng lo ngại hơn, khói thuốc thụ động ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em, gây ra các vấn đề về hô hấp và sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, điều đáng mừng là ngày càng nhiều hộ dân bắt đầu ý thức hơn và tự xây dựng "Gia đình không khói thuốc", góp phần giảm dần tình trạng sử dụng thuốc lá bừa bãi trong cộng đồng.
+ Để có được những chuyển biến tích cực kể trên, hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá đã được Hội LHPN xã triển khai và đạt được kết quả như thế nào, thưa bà?
Thời gian qua, Hội LHPN xã đã chủ động lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào các cuộc họp chi hội, sinh hoạt tổ nhóm và các buổi truyền thông tại cộng đồng. Hội tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, treo pano, áp phích, tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, tổ chức hội thi "Nói không với thốc lá"… và vận động hội viên cam kết "Gia đình không khói thuốc".

Hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được Hội lồng ghép hiệu quả
Nhờ những hoạt động này, nhận thức của hội viên và người dân đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều gia đình đã khuyên ngăn người thân hạn chế hút thuốc, không hút thuốc trước mặt phụ nữ và trẻ nhỏ; nhiều nhóm phụ nữ còn chủ động nhắc nhở cộng đồng thực hiện môi trường sống xanh - sạch - không khói thuốc. Tỷ lệ người dân đồng thuận với phong trào phòng chống tác hại thuốc lá tăng lên, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong toàn xã.
+ Được biết, cán bộ, hội viên phụ nữ xã cũng tham gia rất tích cực cuộc thi tuyên truyền về tác hại thuốc lá. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về hoạt động này?
Các cuộc thi, hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được cấp trên, các tổ chức phát động là một hoạt động rất ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dẫn tham gia để các đơn vị giao lưu, học hỏi cách làm hay trong công tác tuyên truyền.
Hội LHPN xã cũng tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị nội dung phong phú, gần gũi và sát với đời sống của người dân. Thông qua cuộc thi, cán bộ và hội viên có dịp hiểu sâu hơn về tác hại của thuốc lá và cách tuyên truyền làm sao cho thật hiệu quả.
Đáng quý hơn, cuộc thi đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng khi người dân quan tâm hơn, trao đổi nhiều hơn về tác hại khói thuốc và quyền được sống trong môi trường không khói thuốc, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Hiệu quả lớn nhất chính là thay đổi nhận thức và hành động của cả hội viên lẫn người dân trên địa bàn.

Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024
+ Trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ triển khai hoạt động tuyên truyền tác hại thuốc lá như thế nào? Đặc biệt là để phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong gia đình và cộng đồng?
Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông theo hướng thiết thực và gần gũi hơn với đời sống. Cụ thể, Hội sẽ duy trì các buổi truyền thông trực tiếp tại chi tổ hội, lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ. Xây dựng các mô hình "Gia đình không khói thuốc", "Nhà sạch – bếp sạch – không khói thuốc" để nhân rộng trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm facebook, zalo của hội viên để thông tin được lan tỏa nhanh và rộng hơn. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên: mỗi chị em là một tuyên truyền viên trong chính gia đình mình, vận động chồng con, người thân hạn chế và tiến tới bỏ hút thuốc; đồng thời nhẹ nhàng nhắc nhở hàng xóm, người xung quanh thực hiện môi trường sống không khói thuốc.
Chúng tôi tin rằng, với sự vào cuộc đồng lòng của hội viên phụ nữ và toàn thể người dân, phong trào phòng chống tác hại thuốc lá của xã sẽ ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và an toàn hơn.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!