Vĩnh Long: Truyền thông chuyên đề "Phòng, chống tác hại thuốc lá học đường"
Đông đảo các bạn học sinh, sinh viên tham gia buổi truyền thông
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Trường THPT Lưu Văn Liệt và Trường Đại học Cửu Long tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề sức khỏe với chủ đề: “Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường học đường không khói thuốc”. Buổi truyền thông thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên hai trường tham dự.
Tại buổi nói chuyện, DS. Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe (CDC tỉnh Vĩnh Long), đã cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý như: Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc cao nhất thế giới; tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa, phổ biến ở nhóm tuổi 13 - 24, tập trung nhiều tại các cơ sở giáo dục từ THCS, THPT đến Cao đẳng - Đại học.
DS. Vũ cũng phân tích nguyên nhân khiến giới trẻ bị hấp dẫn bởi thuốc lá điện tử (TLĐT) như hương vị đa dạng, mẫu mã bắt mắt, quảng cáo trên mạng xã hội, cùng tâm lý muốn thể hiện bản thân.
Theo chuyên gia, trong khói thuốc lá có tới 7.000 hóa chất, 250 chất độc hại và hơn 69 chất gây ung thư. Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng dù được quảng cáo “ít độc hại hơn” nhưng vẫn chứa nicotin, chất gây nghiện mạnh, cùng nhiều phụ gia và hóa chất ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp và sự phát triển não bộ ở trẻ vị thành niên.
Buổi truyền thông cũng phổ biến các quy định quan trọng như Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Thông tư 11/2023/TT-BYT về địa điểm cấm hút thuốc; Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội về việc cấm sản xuất, kinh doanh, lưu hành và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại khí gây nghiện. Theo quy định, cơ sở giáo dục là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn, kể cả TLĐT.
Bên cạnh phần trình bày, chương trình còn có hoạt động hỏi - đáp có thưởng với nhiều câu hỏi như: “Vì sao hút thuốc thụ động vẫn gây hại?”, “Thuốc lá điện tử có thực sự vô hại?”. Các em học sinh, sinh viên hào hứng tham gia, thể hiện sự hiểu biết và nhận thức rõ ràng hơn về tác hại của thuốc lá.
Kết thúc chương trình, nhiều học sinh và sinh viên chia sẻ sẽ trở thành “đại sứ nói không với thuốc lá”, tuyên truyền cho bạn bè và gia đình cùng bảo vệ sức khỏe.

