Tặng nhà chung cư, sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hải Phòng: Tri ân thiết thực
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng cùng đoàn công tác trao tặng sổ tiết kiệm tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hòe. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQVN TP Hải Phòng
Mới đây, UBND TP Hải Phòng đã phê duyệt danh sách các Mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn thành phố. Mỗi Bà Mẹ được trao tặng 01 căn hộ chung cư hoặc hỗ trợ kinh phí 800 triệu đồng nhằm triển khai chương trình tặng quà tri ân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) từ Qũy Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.
Theo đó, trên cơ sở danh sách đã được thẩm định, vào chiều ngày 26/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã phối hợp với Sở Nội vụ và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tiến hành tổ chức thăm, trao tặng sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố.
Ông Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đã đến xã Ninh Giang và xã Khúc Thừa Dụ để trao quà tặng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Bùi Văn Bắc thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tuất. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQVN TP Hải Phòng
Tại đây, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tuất (93 tuổi, ở thôn Ngọc Hòa, xã Ninh Giang) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hòe (97 tuổi, ở xã Khúc Thừa Dụ). Các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống hằng ngày, động viên các Mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
Cũng trong chiều ngày 26/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức thăm, trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính (sinh năm 1934, ở thôn Hà Hải, xã Nguyên Giáp). Tham gia đoàn công tác và trao quà còn có ông Trần Quang Ánh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng LPBank Hải Phòng và chính quyền địa phương.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính có hai con là Liệt sĩ. Những hy sinh, mất mát của Mẹ và gia đình là một phần của sự cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác tới thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính. Ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Nguyên Giáp
Thăm, trao tặng quà Mẹ và gia đình, đoàn công tác đã ân cần hỏi han sức khỏe, đời sống, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến mà Mẹ và gia đình đã dành cho quê hương, đất nước, dân tộc. Với món quà là sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng mà đoàn công tác trao tặng Mẹ cũng chính là hoạt động thể hiện sự cụ thể hóa chương trình phối hợp triển khai các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhằm bày tỏ sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đối với người có công với cách mạng, với đất nước.
Căn cứ theo danh sách UBND TP Hải Phòng phê duyệt, có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng đã đăng ký nhận chung cư, 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng đăng ký nhận sổ tiết kiệm và 30 Mẹ Việt Nam Anh hùng đăng ký nhận tiền qua chuyển khoản.
1 trong số 30 Mẹ nhận tiền qua chuyển khoản là Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tẹo (sinh năm 1934, ở thôn An Lao, xã Chí Minh). Mẹ Tẹo có chồng và con trai đều là Liệt sĩ. Hiện Mẹ đang được Bộ Quốc phòng nhận phụng dưỡng.
Cùng với Mẹ Phạm Thị Tẹo còn có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lượng (sinh năm 1931, ở thôn Quàn, xã Tứ Kỳ) cũng đăng ký nhận tiền qua chuyển khoản. Mẹ Nguyễn Thị Lượng có duy nhất một người con là Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiên (sinh năm 1961) đã hi sinh năm 1978. Hiện nay Mẹ Nguyễn Thị Lượng đang ở cùng với người cháu trai là con của người em gái ruột cũng đang sinh sống tại địa phương. Mẹ Lượng đang được ngành Điện lực địa phương nhận phụng dưỡng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tẹo, sinh năm 1934, ở thôn An Lao, xã Chí Minh

Lãnh đạo xã Chí Minh cùng đoàn công tác ân cần đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tẹo
Sự tri ân thiết thực đối với người có công
Theo chia sẻ của lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chương trình trao tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ góp phần hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, mà còn tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý đó trong cộng đồng.
Đây cũng là sự tri ân thiết thực của thành phố, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác chăm sóc người có công trên địa bàn. Việc trao tặng này sẽ hoàn thành sớm. Đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng đăng ký nhận nhà, Tập đoàn Vingroup sẽ phối hợp triển khai để bàn giao vào dịp 27/7/2027.

Nụ cười hiền từ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lượng, sinh năm 1931, ở thôn Quàn, xã Tứ Kỳ
Trước đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp triển khai các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" của Tập đoàn Vingroup; trên cơ sở thống nhất với Tập đoàn Vingroup và Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với UBND và các cơ quan liên quan triển khai Chương trình trao tặng nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup.
Tại Hải Phòng, các trường hợp được trao tặng sẽ là Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống tại thời điểm triển khai chương trình, đang cư trú trên địa bàn thành phố. Thương binh hạng ¼ đang sinh sống trên địa bàn thành phố, được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định và còn sống tại thời điểm triển khai chương trình.
Mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4 thuộc đối tượng hỗ trợ "1 căn hộ chung cư hoặc kinh phí 800 triệu đồng". Hình thức hỗ trợ được lựa chọn theo nguyện vọng của người được hỗ trợ (hoặc thân nhân, người đại diện hợp pháp) và kết quả rà soát, xác nhận của địa phương theo quy định của chương trình.
Riêng đối với thương binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thì mức hỗ trợ được xác định theo địa chỉ thường trú ghi trên căn cước công dân của thương binh.
Trường hợp đối tượng nhận hỗ trợ còn sống tại thời điểm địa phương lập danh sách, nhưng qua đời trước thời điểm thực hiện hỗ trợ, thân nhân sẽ được nhận khoản kinh phí 100 triệu đồng/trường hợp.