Tặng quà Trung thu cho hơn 7.000 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng”

Công Hằng
21/09/2021 - 18:07
Tặng quà Trung thu cho hơn 7.000 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng”

Bà Phạm Thanh Bình (thứ 3 từ phải sang), Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, tiếp nhận hỗ trợ

Những ngày qua, Công đoàn Y tế Việt Nam đã thực hiện "Chương trình vận động hỗ trợ quà Trung thu" cho 7.227 cháu thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động ngành Y tế đang tăng cường chi viện tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Hiện nay, có hơn 15.000 đoàn viên, người lao động ngành Y tế từ các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung đang tăng cường chi viện các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch COVID-19. Đã nhiều ngày qua, những “chiến sĩ áo trắng” tình nguyện này vẫn đang ngày đêm không quản ngại khó khăn, vất vả để thực hiện “mệnh lệnh từ trái tim”, cùng cả nước dốc sức vì cuộc chiến cam go. Dịp Tết Trung thu năm nay, họ không thể có được những giây phút đoàn viên bên gia đình, người thân, đặc biệt, nhiều người trong số đó đã phải xa con nhỏ đang độ tuổi thiếu nhi. Do tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp, các cháu đã phải xa cha, mẹ nhiều ngày, thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ.

Tặng quà Trung thu cho hơn 7.000 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng”  - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Học, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi TƯ, tiếp nhận quà Trung thu

Để động viên các cháu và cũng là để động viên những “chiến sĩ áo trắng” đã hy sinh thời khắc sum họp quý giá bên gia đình trong dịp Tết Đoàn viên, Công đoàn Y tế Việt Nam đã vận động các Công đoàn ngành Trung ương bạn, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân cùng chung tay chăm lo cho các cháu. Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa của Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Ban Công đoàn Quốc phòng đã nhiệt tình ủng hộ tạo nguồn lực và nguồn động viên lớn để  chương trình thành hiện thực.

Từ nguồn hỗ trợ kịp thời đó, 7.227 cháu trong lứa tuổi thiếu nhi nằm trong diện nói trên đã được nhận phần quà Trung thu trị giá 150 ngàn đồng/cháu, tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng.

Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, chia sẻ: “Công đoàn Y tế Việt Nam không chỉ quan tâm tới cán bộ đoàn viên thông qua việc tham gia xây dựng các chế độ chính sách có lợi cho người lao động ngành Y tế, chăm lo, bảo vệ những quyền, lợi ích thiết thực, chính đáng của đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) mà còn quan tâm tới các cháu là con của ĐVNLĐ, tạo sự tin tưởng của ĐVNLĐ đối với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng, củng cố vị trí tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

Tặng quà Trung thu cho hơn 7.000 em nhỏ là con của những “chiến sĩ áo trắng”  - Ảnh 2.

Công đoàn ngành Y tế Bắc Giang nhận ủy quyền trao tặng các con

Chung tay cùng tổ chức Công đoàn, những chuyến xe  nghĩa tình của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng các Thanh niên tình nguyện đã kịp thời vượt đường xa mang những phần quà, mang niềm vui tới các cháu thiếu nhi. Bên cạnh đó, trong điểu kiện giãn cách nghiêm ngặt, những tổ chức thiện nguyện tại khu vực phía Nam cũng đã nhiệt tình hỗ trợ Công đoàn Y tế Việt Nam chuyển quà Trung thu tới các “chiến sĩ áo trắng” đang thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Dù giá trị vật chất không cao, song những món quà ấm áp sẽ góp phần để Tết Trung thu phải xa cha mẹ của các cháu sẽ thêm phần ý nghĩa, để các con cùng cha mẹ luôn yên tâm, tin tưởng vào tính nhân văn của con người Việt Nam, “một người vì mọi người, mọi người vì một người”, tin tưởng vào hậu phương vững chắc luôn có tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam đồng hành, chia sẻ với mỗi đoàn viên, người lao động.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm