Tặng xe đạp để nữ sinh tiếp tục giấc mơ học đại học

Phương Thanh
29/08/2020 - 09:32
Tặng xe đạp để nữ sinh tiếp tục giấc mơ học đại học
Theo báo cáo của tổ chức từ thiện Child Rights and You (có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ), khoảng cách từ nhà đến trường quá xa và thiếu phương tiện giao thông an toàn là hai nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều học sinh nữ tại Ấn Độ bỏ học. Trước thực tế này, nhiều chương trình tặng xe cho nữ sinh đã giúp nhiều trẻ em gái ở Ấn Độ tiếp tục đến trường.

Chính sách khuyến học thiết thực

Assam là một bang thuộc vùng Đông Bắc của Ấn Độ với hơn 31 triệu dân. Nơi đây từng hứng chịu nhiều thiên tai, đặc biệt là "thảm họa kép" lũ lụt và dịch bệnh hồi tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Thiên tai và sự đói nghèo đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, đặc biệt gây khó khăn cho quá trình học tập của trẻ em nơi đây. Chính vì vậy, những chính sách hỗ trợ giáo dục luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền và người dân.

Mới đây, chính sách tặng 22.000 xe tay ga miễn phí cho nữ sinh bang Assam (Ấn Độ) đã thu hút sự quan tâm từ nhiều phía. Phần thưởng sẽ được trao cho những học sinh nữ đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối cấp. Bang Assam hi vọng chương trình này sẽ khuyến khích nhiều nữ sinh tiếp tục học đại học hơn. Những nguy cơ bị tấn công tình dục từ phương tiện giao thông công cộng khiến nhiều học sinh nữ không có nguyện vọng học lên bậc đại học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Assam, ông Himanta Biswa Sarma, cho biết, một chiếc xe tay ga miễn phí sẽ được trao cho nữ sinh nào đạt thành tích học tập từ 60% trở lên trong kỳ thi cuối cấp. "Điều này sẽ giúp nhiều nữ sinh có phương tiện đi lại để tiếp tục giấc mơ học đại học và tránh những nguy hiểm cũng như bất tiện trong quá trình đi lại", ông Sarma cho biết thêm. Dự kiến, giải thưởng sẽ được trao vào cuối tháng 10 năm nay.

Theo một cuộc khảo sát từ tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Pratham (có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ), số lượng trẻ em gái không đến trường trên khắp Ấn Độ trong độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi đã giảm xuống mức dưới 5% vào năm 2018, so với mức 10% của một thập kỷ trước. Ngoài ra, một cuộc khảo sát vào năm 2019 của tổ chức Child Rights and You (CRY) cũng cho thấy, cứ 3 nữ sinh bỏ học tại Ấn Độ sẽ có một em bỏ học ở độ tuổi 10, thấp hơn 6 đến 8 tuổi so với tuổi nghỉ học thông thường tại quốc gia này.

Tặng xe đạp để nữ sinh tiếp tục giấc mơ học đại học - Ảnh 1.

Một phụ nữ Ấn Độ đạp xe về nhà với con gái sau giờ học ở Guwahati, Assam Nguồn: SCMP

Nỗ lực khuyến khích trẻ em gái đến trường

Với nhiều mối nguy hiểm đối với trẻ em gái và phụ nữ, chính phủ và các nhà chức trách địa phương đã nỗ lực không ngừng để phát triển các chính sách giúp nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ. Một loạt các chương trình phúc lợi và khuyến học đã được tổ chức để khuyến khích trẻ em gái đến trường, bao gồm cả chương trình tặng xe đạp miễn phí.

Ở Mumbai, trường Door Step School đã đổi tên một số con hẻm nhỏ trong các khu ổ chuột thành tên của những nữ sinh có thành tích học tập ưu tú hoặc có nhiều tiến bộ trong học tập.

Tuy nhiên, theo khảo sát từ tổ chức CRY, nhiều phần thưởng trong số những chương trình khuyến học không đến được tay học sinh. Nguyên nhân có thể đến từ việc các chương trình này chỉ là quảng cáo, do thực hiện kế hoạch kém hoặc có thể chỉ để "lấy tiếng".

Chương trình tặng xe của bang Assam nhận được ủng hộ từ nhiều phía. Trong khi đó, Gitashree Das, một nữ sinh ở quận phía tây khu định cư Nalbari đã rất vui mừng vì có thể kết thúc những chặng đường dài hơn 1 tiếng đồng hồ để đến trường trong một chiếc xe kéo hoặc một chiếc xe buýt chật chội. Em chia sẻ: "Nếu có một chiếc xe máy, em có thể đến trường chỉ trong 20 phút".

Nguồn: (Theo SCMP)
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm