Tạo cơ hội cho phụ nữ vùng biên giới xóa đói, giảm nghèo

Bạch Sáu - BTG Hội LHPN tỉnh Phú Thọ
01/11/2022 - 22:44
Tạo cơ hội cho phụ nữ vùng biên giới xóa đói, giảm nghèo

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu ký chương trình phối hợp gia đoạn 2023-2028.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương" do Hội LHPN tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu tổ chức đã giúp đỡ, tạo cơ hội cho phụ nữ vùng biên giới có sinh kế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, tạo động lực, ý chí vươn lên...

Mới đây, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ và Bộ Chỉ huy Bộ độ biên phòng tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028; thăm và tặng quà Đồn biên phòng Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Phú Thọ và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu về "Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới" giai đoạn 2017-2022 và thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương" giai đoạn 2018-2020; 2021-2025 được triển khai thực hiện bài bản, thống nhất, phù hợp với chủ trương đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng, trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ về giữ gìn đoàn kết quân dân, tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Chương trình cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo cơ hội cho phụ nữ vùng biên giới có sinh kế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, tạo động lực, ý chí vươn lên. Qua các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Phú Thọ và Lai Châu ghi nhận, đánh giá cao...

Nhân dịp này, 2 tập thể, 10 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình "Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới" và "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2017-2022 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa BĐBP tỉnh Lai Châu và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ được Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã khen thưởng.

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng các trang thiết bị hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cùng nhiều phần quà, học bổng... đến cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng và nhân dân khu vực biên giới.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Tiếp đó, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chương chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" thăm và tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo tại xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ban tổ chức cùng các đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng 200 áo ấm, đồng phục học sinh trị giá 20 triệu đồng; 30 suất học bổng khuyến học trị giá 15 triệu đồng (do Huyện ủy Đoan Hùng, Đài PTTH tỉnh trao tặng); hai mô hình sinh kế trị giá 35 triệu đồng (do Công ty Cổ phần Tasa Group và Hội LHPN thành phố Việt Trì trao tặng); 500kg gạo cho thầy trò trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Tạ Bá; một máy tính cho Hội LHPN xã Tá Bạ; tại đây đoàn cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 100 lượt phụ nữ, trẻ em tại xã Tá Bạ.

Thăm và làm việc tại đồn biên phòng Ka Lăng, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã trao tặng 1 xe máy và bộ máy vi tính hỗ trợ phương tiện làm việc và tuần tra biên giới cho cán bộ chiến sĩ của đồn; tổ chức trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng một tỉ cây xanh và tham gia đêm giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai đơn vị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm