Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Tạo đà cho phụ nữ Quảng Ngãi chinh phục Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2027

Thanh Dương
Tạo đà cho phụ nữ Quảng Ngãi chinh phục Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2027

Bà Y Thị Bích Thọ (thứ 4 từ phải sang), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm gian hàng của phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Ngày càng có nhiều phụ nữ Quảng Ngãi đang tìm cách biến lợi thế quê hương thành sinh kế. Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp vừa được Hội LHPN tỉnh tổ chức không chỉ mở thêm cơ hội kết nối vốn, thị trường mà còn giúp chị em tháo gỡ những vướng mắc, chuẩn bị dự án tham gia Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2027.

Đưa sản vật quê nhà vào mô hình phát triển kinh tế

Năm 2020, chị Lê Thị Ánh, xã Sơn Tây Thượng, quyết định rời công việc Nhà nước, trở về khởi nghiệp từ nông sản quê hương. Từ 10 thành viên ban đầu, Hợp tác xã Sơn Vua đã liên kết với khoảng 100 hộ dân, phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Đến nay, hợp tác xã có 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao; hơn 70% lao động tại xưởng là phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc Ca Dong. Với nguồn nguyên liệu sẵn có giúp hợp tác xã chủ động sản xuất, tạo việc làm tại chỗ và nâng giá trị nông sản. Những sản vật quen thuộc không còn chỉ dừng ở khâu thu hoạch, mà được chế biến thành sản phẩm có thương hiệu, tìm đường đến với người tiêu dùng.

Ở xã Long Phụng, chị Trần Thị Ngọc Cẩm cũng chọn nguyên liệu bản địa để khởi nghiệp. Từ bồ kết và thảo dược thiên nhiên, chị phát triển các sản phẩm chăm sóc tóc. Khi việc tìm kiếm khách hàng gặp khó khăn, chị đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. Mỗi tháng, cơ sở tiêu thụ khoảng 600 chai dầu gội cùng các sản phẩm chăm sóc tóc đi kèm. Năm 2024, ý tưởng của chị đạt giải Ba cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh và giải Khuyến khích tại Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh cấp toàn quốc. Chị Ngọc Cẩm mong muốn phát triển nguồn nguyên liệu quê nhà, tạo thêm việc làm cho người dân, nhất là người lớn tuổi, đồng thời hướng đến những sản phẩm thân thiện với sức khỏe và môi trường.

Tạo đà cho phụ nữ Quảng Ngãi chinh phục Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2027- Ảnh 1.
Tạo đà cho phụ nữ Quảng Ngãi chinh phục Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2027- Ảnh 2.
Tạo đà cho phụ nữ Quảng Ngãi chinh phục Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2027- Ảnh 3.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Cũng bắt đầu từ những gì gần gũi, thân thuộc nhất với người nông dân chị Lê Thị Thùy Trinh ở xã Mộ Đức khởi nghiệp với 500 con gà. Đến nay trang trại của gia đình chị có 3.000 con gà đẻ trứng và 2.000 con gà thịt, cung ứng khoảng 1.000 quả trứng mỗi ngày. Sản phẩm trứng gà của gia đình đạt OCOP 3 sao. Chị Trinh chia sẻ, có kinh nghiệm sản xuất và đầu ra tương đối ổn định, chị sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật, đồng hành cùng chị em xây dựng mô hình chăn nuôi và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm khi các hộ chưa tìm được đầu ra.

Bằng những cách làm khác nhau, nhiều chị em phụ nữ ở Quảng Ngãi đang khởi nghiệp từ chính tiềm năng, lợi thế của quê hương. Đi cùng họ trên hành trình ấy là sự đồng hành bền bỉ của các cấp Hội phụ nữ.

Gỡ vướng cho phụ nữ khởi nghiệp

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp gắn với Hội nghị tư vấn, kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 và triển khai Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027.

Tại ngày hội, bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm, hội viên, phụ nữ tập trung vào những vấn đề đang gặp trong quá trình làm ăn: chính sách thuế, thủ tục pháp lý khi chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, tiếp cận vốn tín dụng, phát triển sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và ứng dụng công nghệ số.

Đó đều là những việc gần với đời sống của người khởi nghiệp. Khi sản phẩm bắt đầu có khách hàng, người làm kinh doanh phải tính đến việc mở rộng sản xuất, quản lý tài chính, hoàn thiện thủ tục pháp lý và tìm thêm kênh phân phối. Không ít người có kinh nghiệm làm ra sản phẩm nhưng còn lúng túng trước các quy định, phương thức quản trị và yêu cầu của thị trường.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp gắn với Hội nghị tư vấn, kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 do Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Tại Ngày hội, đại diện các sở, ngành, đơn vị và tổ chức tín dụng đã trực tiếp tư vấn, giải đáp theo từng nhóm nội dung, thông tin về các chính sách hỗ trợ liên quan. Qua đó, hội viên có thêm cơ sở để tháo gỡ vướng mắc, chủ động tìm kiếm nguồn lực và lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện của mình.

Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hơn 800 cuộc tuyên truyền về việc làm, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thu hút trên 460.000 lượt người tham gia. Hội cũng tổ chức 25 hoạt động "Ngày Phụ nữ khởi nghiệp" cấp tỉnh và 10 cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp", tiếp nhận 810 ý tưởng, trao giải cho 79 ý tưởng, dự án tiêu biểu. Trong đó, 4 ý tưởng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng tại Ngày Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc.

Tạo đà cho phụ nữ Quảng Ngãi chinh phục Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2027- Ảnh 8.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trao đổi, giải đáp các nội dung hội viên, phụ nữ quan tâm.

Cùng với đó, hơn 120 lớp đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp và trên 360 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đã được tổ chức. Gần 6.000 phụ nữ được hỗ trợ vốn, kiến thức và kết nối sản phẩm. Các cấp Hội còn xây dựng, duy trì 78 mô hình kinh tế tập thể do Hội thành lập, quản lý, thu hút hơn 1.200 hội viên, gồm 9 hợp tác xã, 29 tổ hợp tác và 40 tổ liên kết. Bảy mô hình chuyển đổi số tiêu biểu từng bước đưa nông sản, sản phẩm OCOP của phụ nữ lên các sàn thương mại điện tử.

Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thiết thực, hiệu quả hơn, bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị các cấp Hội tiếp tục nhân rộng mô hình hiệu quả gắn với lợi thế địa phương; tăng cường kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ chức tín dụng và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận chính sách phù hợp; đồng thời, mỗi chị em cần chủ động học hỏi, nâng cao năng lực quản trị và khả năng thích ứng với thị trường.

Từ ý tưởng đến Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2027

Cũng tại ngày hội, Hội LHPN tỉnh triển khai Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Với những phụ nữ đang sản xuất, kinh doanh tại Quảng Ngãi, cuộc thi là cơ hội để nhìn lại mô hình của mình, nhận diện điểm mạnh, những khâu còn yếu và hướng phát triển tiếp theo. Một sản phẩm có chất lượng cần được bổ sung phương án kinh doanh khả thi; một ý tưởng giàu tiềm năng cần chứng minh được khả năng phát triển thị trường, hiệu quả kinh tế và giá trị mang lại cho cộng đồng.

Từ thực tế ấy, quá trình chuẩn bị dự thi cần bắt đầu bằng việc rà soát, lựa chọn những ý tưởng phù hợp, đánh giá tính khả thi và khả năng nhân rộng. Các dự án cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tính toán chi phí, xác định khách hàng mục tiêu và phương án tiêu thụ. Người khởi nghiệp cũng cần được trang bị kỹ năng xây dựng hồ sơ, thuyết trình và làm rõ những điểm mới của dự án.

Đây cũng là chặng đường mà tổ chức Hội có thể phát huy vai trò đồng hành: hướng dẫn hội viên tiếp cận thể lệ cuộc thi, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, kết nối chuyên gia và tạo cơ hội để các dự án gặp gỡ doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, đơn vị phân phối. Những vướng mắc được trao đổi tại ngày hội là cơ sở để người khởi nghiệp nhận diện rõ hơn những kiến thức, kỹ năng và nguồn lực mình còn thiếu.

Tạo đà cho phụ nữ Quảng Ngãi chinh phục Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2027- Ảnh 9.

Hội LHPN tỉnh triển khai Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Hành trình khởi nghiệp của phụ nữ Quảng Ngãi bắt đầu từ những nguyên liệu, sản vật gần gũi. Để những sản phẩm ấy đi xa, cần sự kiên trì của người làm ra chúng và sự hỗ trợ đúng lúc để ý tưởng được hoàn thiện, nguồn lực được kết nối, thị trường được mở rộng. Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2027 vì thế không chỉ là dịp lựa chọn những dự án tiêu biểu. Quan trọng hơn, quá trình chuẩn bị và hoàn thiện dự án có thể giúp chị em nhìn rõ con đường phát triển, đưa sản phẩm từ quy mô nhỏ đến thị trường rộng hơn, tạo thêm việc làm và thu nhập cho gia đình, cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận