Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Tạo không gian gần gũi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho phụ nữ

Vân Anh
Tạo không gian gần gũi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho phụ nữ

Hội LHPN xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các buổi sinh hoạt chi hội

Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang xác định là một phần trong công tác chăm sóc sức khỏe gia đình, xây dựng nếp sống lành mạnh và bảo vệ môi trường sống.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030 giảm tỷ lệ nam giới hút thuốc xuống dưới 36%, nữ giới xuống dưới 0,5%. Đồng thời, kéo giảm tỷ lệ tiếp xúc khói thuốc thụ động tại nơi làm việc xuống dưới 25%, nhà hàng dưới 65%, quán bar, cà phê dưới 70% và khách sạn dưới 50%. Để làm được điều đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chung sức cùng các cấp, các ngành trong tuyên truyền, vận động phòng chống tác hại của thuốc lá, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức nhiều hình thức linh hoạt. Không chỉ dừng ở những buổi truyền thông theo đợt, các cấp Hội còn đưa kiến thức phòng, chống tác hại của thuốc lá vào sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, nhóm sinh kế và từng gia đình. Từ đó tạo ra những không gian gần gũi với đời sống để mỗi phụ nữ trở thành một tuyên truyền viên, nhắc nhở, vận động người thân thay đổi thói quen, góp phần tạo dựng môi trường sống lành mạnh hơn.

Cụ thể, theo chia sẻ của lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, Hội LHPN tỉnh xác định công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hội đã từng bước đưa Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào từng gia đình hội viên, phụ nữ, từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong cộng đồng.

Tạo không gian gần gũi tuyên truyền kiến thức về tác hại của thuốc lá cho phụ nữ- Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang chung sức cùng các cấp, các ngành trong tuyên truyền, vận động phòng chống tác hại của thuốc lá tới hội viên, phụ nữ

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, các cấp Hội đã từng bước đưa kiến thức về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động vốn đã quen thuộc với hội viên. Nội dung này được lồng ghép trong Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", "5 có, 3 sạch"; các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; hoạt động của câu lạc bộ, tổ nhóm sinh kế, nhóm tiết kiệm quay vòng... 

Trong những buổi sinh hoạt như vậy, hội viên, phụ nữ và nhân dân được tuyên truyền các kiến thức, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng vận động nhắc người thân không hút thuốc đồng thời tìm hiểu các quy định pháp luật để cùng gia đình thực hiện.

Tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa. Bà Nông Thị Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Quang cho biết: Các hoạt động của Hội là tập trung tuyên truyền tới hội viên, phụ nữ và học sinh về tác hại của thuốc lá, cách phòng tránh và kỹ năng từ chối… Đây là những đối tượng tuyên truyền chính, bởi phụ nữ được xác định là lực lượng có khả năng tác động trực tiếp đến thay đổi hành vi trong gia đình. 

Các bà, các mẹ thường là người gần gũi với con cái, đồng thời tham gia chăm sóc sức khỏe các thành viên. Khi có kiến thức, họ có thể nhắc nhở chồng, con không hút thuốc trong nhà, không để khói thuốc ảnh hưởng đến những người xung quanh. 

Với trẻ em, sự nhắc nhở từ gia đình cũng giúp các em sớm nhận biết tác hại của thuốc lá và hình thành kỹ năng từ chối khi được mời hoặc tiếp xúc với thuốc lá. Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ truyền thông cộng đồng và các hội nghị tại thôn, bản.

Tạo không gian gần gũi tuyên truyền kiến thức về tác hại của thuốc lá cho phụ nữ- Ảnh 2.

Hội LHPN xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các buổi sinh hoạt chi hội

Không chỉ vận động trực tiếp, Hội còn tận dụng các nhóm mạng xã hội của thôn, bản trên Zalo, Facebook để tiếp tục chia sẻ thông tin. Những nội dung ngắn, dễ tiếp cận giúp thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá được duy trì thường xuyên hơn, nhất là tại những địa bàn rộng, người dân ở xa trung tâm hoặc không phải lúc nào cũng có điều kiện tham gia các buổi truyền thông tập trung.

Những việc làm thiết thực của các cấp Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang là cách để thông điệp "nói không với khói thuốc" đi vào mỗi gia đình một cách gần gũi, hiệu quả, góp phần xây dựng những gia đình an toàn và cộng đồng lành mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận