Tập đoàn Thiên Long của gia tộc họ Cô đang làm ăn ra sao?
Luỹ kế 9 tháng năm 2025, Tập đoàn Thiên Long đạt doanh thu lên đến 3.238 tỷ đồng, tăng 317 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của doanh nghiệp giảm 46 tỷ đồng so với năm 2024 và đạt 375 tỷ đồng.
Như báo Phụ nữ Việt Nam đã thông tin, Tập đoàn Kokuyo dự kiến sẽ tiến hành chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) nhằm đạt được tỷ lệ sở hữu khoảng 65% vốn điều lệ của Thiên Long. Đây là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm và nội thất văn phòng.

Chủ tịch HĐQT của Thiên Long, ông Cô Gia Thọ. Ảnh: danviet.vn
Trước thông tin doanh nghiệp Nhật muốn "kiểm soát" Tập đoàn Thiên Long, Phunuvietnam.vn tóm tắt bức tranh tài chính của doanh nghiệp đã có hơn 20 năm hoạt động và có nhiều sản phẩm nổi tiếng tại thị trường trong nước.
Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu đạt 1.190 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước chỉ đạt 900 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 588 tỷ đồng.
Do chi phí bán hàng lên đến 415 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Thiên Long trong quý này chỉ đạt 75 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng so với quý III/2024.
Luỹ kế 9 tháng năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu lên đến 3.238 tỷ đồng, tăng 317 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của doanh nghiệp giảm 46 tỷ đồng so với năm 2024 và đạt 375 tỷ đồng.
Ở khía cạnh khác, cơ cấu vốn của Tập đoàn Thiên Long khá ổn khi vốn chủ sở hữu đạt 2.550 tỷ đồng, lớn hơn nợ phải trả 1.242 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ của doanh nghiệp này lại tập trung phần lớn nợ ngắn hạn là chính, với 1.216 tỷ đồng.
Đáng chú ý trong bức tranh tài chính Tập đoàn Thiên Long, doanh nghiệp này đang cho thấy sự tăng lên của hàng tồn kho từ 784 tỷ đồng lên 842 tỷ đồng. Chưa kể phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng ghi nhận chiều gia tăng từ 612 tỷ đồng lên 725 tỷ đồng.
Chỉ tính riêng hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn của khách hàng cộng lại đã lên đến 1.567 tỷ đồng, trong khi đó tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp này là 2.954 tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý khác, doanh nghiệp này đang có các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn tăng đột biến từ 360 tỷ đồng lên 740 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản tương đương tiền thì giảm mạnh từ 365 tỷ đồng xuống còn 40 tỷ đồng.
Được biết, HĐQT của Tập đoàn Thiên Long hiện nay gồm: Chủ tịch Cô Gia Thọ; bà Cô Cầm Nguyệt; ông Nguyễn Đình Tâm; bà Trần Phương Nga; bà Cô Trần Dinh Dinh; ông Cô Trần Cơ Nguyên; bà Tiêu Yến Trinh; ông Phạm Ngọc Tuấn; ông Lý Trung Thành.
Theo đó, Chủ tịch Cô Gia Thọ đang nắm giữ 6,27% tỷ lệ sở hữu cổ phiếu; vợ của ông Cô Gia Thọ là bà Trần Thái Như cũng đang năm giữ 1,40% tỷ lệ sở hữu cổ phiếu; Cô Ngân Bình là em của Chủ tịch Cô Gia Thọ sở hữu 1,42% tỷ lệ sở hữu cổ phiếu;
Cô Cẩm Châu là em của Chủ tịch Cô Gia Thọ sở hữu 0,06% tỷ lệ sở hữu cổ phiếu; Cô Cẩm Ngọc là em của Chủ tịch Cô Gia Thọ sở hữu 0,44% tỷ lệ sở hữu cổ phiếu; Cô Gia Đức là em của Chủ tịch Cô Gia Thọ sở hữu 0,26% tỷ lệ sở hữu cổ phiếu; Cô Cẩm Nguyệt là em của Chủ tịch Cô Gia Thọ sở hữu 0,86% tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.
Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh là cổ đông lớn của Tập đoàn Thiên Long cũng có liên quan đến ông Cô Gia Thọ. Trong đó, ông Cô Gia Thọ chính là Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Thiên Long An Thịnh.
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long được thành lập vào năm 2005. Cổ phiếu của công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán HCM vào ngày 26/3/2010 với mã chứng khoán là TLG.
Chủ sở hữu của Công ty bao gồm Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh, ông Cô Gia Thọ và các cổ đông khác. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty và các công ty con là sản xuất và kinh doanh thương mại.
Hoạt động chính của Tập đoàn là sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia dụng, in ấn nhãn hiệu, in tampon (pad), in lụa, in flexo và ép nhũ trên sản phẩm.