Tags:

tập đoàn trung nguyên

Tòa tuyên: Ông Vũ, bà Thảo ly hôn; quyền điều hành Trung Nguyên thuộc về ông Vũ

Tòa tuyên: Ông Vũ, bà Thảo ly hôn; quyền điều hành Trung Nguyên thuộc về ông Vũ

Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, chấp nhận cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn. Quyền điều hành Trung Nguyên thuộc về ông Vũ. Bà Thảo phải giao cổ phần Cà phê Trung Nguyên cho ông Vũ.

Hoãn xử phiên phúc thẩm ly hôn do bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị bệnh

Hoãn xử phiên phúc thẩm ly hôn do bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị bệnh

Chỉ trước phiên xử phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên ít giờ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn xin hoãn xử vì lý do đang phải điều trị bệnh tại nước ngoài, không thể về Việt Nam tham dự phiên tòa.

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên

Theo thông tin từ TAND cấp cao tại TPHCM, phiên tòa phúc thẩm vụ án ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên sẽ được mở vào ngày mai (18/9) và dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày.

Xét xử 'vụ ly hôn ngàn tỷ': Sự vô lý của Tòa sơ thẩm

Xét xử 'vụ ly hôn ngàn tỷ': Sự vô lý của Tòa sơ thẩm

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã có những trao đổi về bản án sơ thẩm vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên. Trong đó, ông nhấn mạnh đến sự vô lý của việc tòa sơ thẩm bắt một người nhận cổ phần quy đổi bằng tiền và đi khỏi công ty do chính mình góp phần sáng lập nên.

Vụ ly hôn ở tập đoàn Trung Nguyên: ‘Thẩm phán đã vượt qua tầm của Hiến pháp và các bộ luật’

Vụ ly hôn ở tập đoàn Trung Nguyên: ‘Thẩm phán đã vượt qua tầm của Hiến pháp và các bộ luật’

Đó là nhận định của ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội bên lề phiên họp tổ chiều 6/6 về vụ án ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên. Theo ông Nhưỡng, vụ án này có nhiều điều bất thường trong cả quá trình thụ lý và xét xử. PNVN trích lược những ý chính của ông Nhưỡng nói về vụ án này.

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Điều kỳ lạ từ Chủ tọa phiên tòa

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Điều kỳ lạ từ Chủ tọa phiên tòa

Việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu ly hôn là quyền của đương sự. Thế nhưng, trong quá trình xét xử, Chủ tọa lại khuyên bà Thảo giao công ty cho chồng quản lý, lui về chăm sóc con cái là sự thiếu chuẩn mực, trái với Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới…

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Âm mưu ‘đẩy’ bà Thảo ra khỏi Trung Nguyên?

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Âm mưu ‘đẩy’ bà Thảo ra khỏi Trung Nguyên?

Không chỉ không định giá cổ phần, phần góp vốn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Tập đoàn Trung Nguyên, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Thảo, vụ án này còn nhiều dấu hiệu cho thấy có một âm mưu “đẩy” bà Thảo ra khỏi Trung Nguyên.

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Tước đoạt quyền hợp pháp của người vợ

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Tước đoạt quyền hợp pháp của người vợ

PNVN đã có nhiều bài phản ánh những dấu hiệu sai phạm trong quá trình thụ lý vụ án ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên. Chúng tôi tiếp tục nêu lên những bất thường trong quá trình xét xử vụ ly hôn này để công luận có một cái nhìn khách quan về vụ án.

Bất thường vụ ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Đột ngột hủy biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bất thường vụ ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Đột ngột hủy biện pháp khẩn cấp tạm thời

Như PNVN đã thông tin, vừa qua, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có văn bản gửi một số cơ quan chức năng, đề nghị xem xét bản án sơ thẩm của TAND TPHCM về vụ ly hôn của vợ chồng bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Nhìn lại quá trình thụ lý xét xử vụ án ly hôn này, có thể thấy nhiều điểm bất thường.

Vì sao bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ?

Vì sao bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ?

Theo thông tin mà chúng tôi có được, vụ án ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ được TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vào giữa tháng 6/2019.