Tập huấn nâng cao năng lực và lồng ghép giới cho các nữ đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ dân tộc thiểu số

H.Y
28/10/2021 - 22:13
Tập huấn nâng cao năng lực và lồng ghép giới cho các nữ đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ dân tộc thiểu số

Bà Bùi Thị Hoà (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì hội nghị

Ngày 28/10 đã diễn ra Hội nghị Nâng cao năng lực Lồng ghép giới cho các nữ đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ Dân tộc thiểu số (DTTS) do Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 14 tỉnh thành miền núi phía Bắc. Hội nghị nhằm cụ thể hoá và triển khai kế hoạch hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam với Dự án "Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và Phát triển Du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La" (GREAT) về tập huấn nâng cao năng lực và lồng ghép giới nữ Đại biểu HĐND các cấp là người DTTS các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chủ trì hội nghị, bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tin tưởng, sự phối hợp hoạt động trong dự án lần này sẽ góp phần nâng cao năng lực cán bộ nữ vùng đồng bào DTTS, nhất là năng lực Lồng ghép giới, nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Việc triển khai các lớp tập huấn lần này cũng giúp chúng ta có kinh nghiệm để triển khai Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Ông Philip Harman, cố vấn trưởng dự án GREAT, cho rằng: "Để tạo ra sự thay đổi trong nhận thực về giới thì phải có sự can thiệp ở các cấp độ: từ gia đình, đến địa phương, nơi làm việc, đến các cấp lãnh đạo, nơi ban hành các quyết sách… Sắp tới, GREAT dự kiến sẽ có chương trình nâng cao năng lực cho các lãnh dạo chủ chốt của các địa phương để lồng ghép giới trong hoạt động quản lí Nhà nước".

Triển khai kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực Lồng ghép giới cho các nữ đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ Dân tộc thiểu số  - Ảnh 1.

Ông Philip Harman, cố vấn trưởng dự án GREAT phát biểu tại hội nghị

Bà Vũ Thị Quỳnh Anh, phó Cố vấn trưởng Dự án GREAT cho biết, hiện GREAT mới xây dựng triển khai ở hai tỉnh Sơn La và Lào Cai, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục triển khai ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Kế hoạch Hành động Thúc đẩy Bình đẳng giới ở hai tỉnh bao gồm: Tập huấn cho cán bộ ban ngành và các cấp về kỹ năng lồng ghép giới vào công việc và các lĩnh vực xã hội; Xúc tiến lồng ghép giới vào xây dựng và thực thi chính sách tại địa phương; Tăng cường công tác giám sát số liệu và báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch; Nâng cao hiệu quả báo cáo, thống kê, phân tích tách biệt giới trong các lĩnh vực.

Triển khai kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực Lồng ghép giới cho các nữ đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ Dân tộc thiểu số  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện nhóm giảng viên của lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, hội nghị tập huấn được chia thành các nội dung cụ thể: các chuyên đề dành cho nữ Đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và lớp TOT. Cụ thể với các kiến thức: Kỹ năng giám sát và chất vấn của đại biểu HĐND; Kỹ năng thảo luận và quyết định của đại biểu HĐND; Kỹ năng tham vấn ý kiến; Kỹ năng giữ mối liên hệ với cử tri; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kinh nghiêm hoạt động của nữ đại biểu HĐND, bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạch định chính sách…

Triển khai kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực Lồng ghép giới cho các nữ đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ Dân tộc thiểu số  - Ảnh 3.

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 14 tỉnh thành miền núi phía Bắc

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm