Tập huấn phân tích giới và vận động chính sách trong phòng, chống thiên tai

Nguyễn Huyền (Ban Tuyên giáo-TƯ Hội)
11/08/2022 - 16:04
Tập huấn phân tích giới và vận động chính sách trong phòng, chống thiên tai
Lớp tập huấn giảng viên nguồn dành cho 30 học viên là những người làm công tác phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu đến từ Trung ương Hội LHPN Việt Nam và 18 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai và biến đổi khí hậu

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (10 – 12/8/2022) tại Vĩnh Phúc dành cho giảng viên nguồn về phân tích giới và vận động chính sách trong quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Đây là hoạt động do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức Tổng quan về công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam: Những thành tựu đạt được về mặt chính sách, luật pháp và trong thực tiễn cuộc sống; những khó khăn trong bối cảnh hiện nay; những định hướng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác phòng chống rủi ro thiên tai; cơ sở thực tiễn và lý do cần phải quan tâm đến vấn đề giới; một số kết quả nghiên cứu của UN Women về giới trong công tác quản lý rủi ro thiên tai; khung phân tích giới.

Các giảng viên nguồn được tập huấn về phân tích giới và vận động chính sách trong quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Sau mỗi phần lý thuyết các học viên có cơ hội thực hành phân tích giới trong phòng, chống thiên tai sử dụng các công cụ phân tích giới. Tại đây, mỗi học viên cũng có cơ hội thực hành giảng bài về các chủ đề thiên tai gắn với địa phương mình để sau lớp tập huấn, mỗi học viên có thể tự tin giảng về nội dung phòng, chống thiên tai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm