pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tất bật "hồi sinh" hoa đào sau Tết
![Tất bật "hồi sinh" hoa đào sau Tết](https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/1098/179072216278405120/2025/2/10/screenshot20250210170003samsung-internet-17391819405771529584448-419-0-1078-1054-crop-1739181948350359228909-44-51-642-1010-crop-1739181968013113001345.jpg)
Cắt tỉa cành là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình “hồi sinh” cây đào
Gắn bó với nghề trồng đào gần 40 năm, ông Chu Đức Toản (61 tuổi, trú tại phường Nhật Tân) cho biết, chăm sóc đào sau Tết là một công đoạn quan trọng, quyết định lớn đến sự thành bại của vụ hoa năm sau. Chính vì thế, ngay sau Tết, ông Toản đã phải huy động nhân lực thu gom những cây đào cho thuê đưa về vườn để xuống đất, "hồi sinh" cây đào.
Không giống như phần đa hộ dân tại Nhật Tân, gia đình ông Toản tập trung trồng loại đào bích. Diện tích trồng đào của ông Toản chủ yếu là những cây đào có tuổi đời từ 10 đến 15 năm. Tết vừa qua, ông Toản cho thuê hơn 40 gốc đào bích, với mức giá từ 7 triệu đến hơn 20 triệu đồng/cây.
Đây là mức giá cao hơn so với bình quân hằng năm nhưng theo ông Toản, số lượng gốc đào cho thuê lại chỉ bằng một nửa so với năm trước đó.
"Thông thường, nếu thời tiết thuận lợi, khách sẽ thuê đào đến hết Rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, năm nay trời ấm, hoa nở sớm nên mới qua mùng 6 Tết, nhiều khách đã liên hệ để trả cây, dẫn đến việc thu gom đào diễn ra sớm hơn mọi năm. Thời điểm này, nhiều người chưa về Hà Nội để đi làm trở lại nên việc thuê nhân công gặp khó khăn", ông Toản chia sẻ.
![Tất bật “hồi sinh” đào sau Tết- Ảnh 1. Tất bật “hồi sinh” đào sau Tết- Ảnh 1.](https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/700/179072216278405120/2025/2/10/anh-6-17391778793601004845055.jpg)
Người lao động được thuê để khuân vác, vận chuyển, đưa đào xuống hố, làm đất
Người lao động có thể kiếm bạc triệu mỗi ngày
Theo ông Chu Đức Toản, những nhân công làm công việc như khuân vác, vận chuyển, đưa đào xuống hố, làm đất có thể được trả công 500.000 đồng/người/ngày kèm một bữa ăn trưa. Trong khi đó, với những lao động có tay nghề tỉa cành, chăm sóc, tạo dáng cho cây, số tiền công mà mỗi nhà vườn phải bỏ ra lên đến 1 triệu đồng/người/ngày kèm ăn trưa.
Đều đặn 5 năm nay, cứ mùng 5 Tết, bà Nguyễn Thị Thu (45 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lại có mặt tại phường Nhật Tân để làm việc. Công việc của bà Thu là cắt tỉa cành cho cây đào kèm theo chăm sóc cây.
Do là công việc đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nên mỗi ngày, công xá của bà Thu được chủ vườn trả ở mức 800.000 đồng. Bên cạnh đó, do là nhân công quen nên bà Thu được chủ vườn bố trí chỗ ăn ngủ, sinh hoạt. Bà Thu cho biết, với những người làm công việc như bà, thời điểm trước và sau Tết là quãng thời gian bận rộn nhưng có được thu nhập tốt.
![Tất bật “hồi sinh” đào sau Tết- Ảnh 2. Tất bật “hồi sinh” đào sau Tết- Ảnh 2.](https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/700/179072216278405120/2025/2/10/anh-4-173917789723587023056.jpg)
Ông Chu Đức Toản chăm sóc những gốc đào bích sau thời gian cho thuê
"Như bản thân tôi, trong vòng nửa tháng, nếu làm việc đều đặn, có thể kiếm được hơn 10 triệu đồng. Ngoài tiền công xá, những chủ vườn cũng dựa vào hiệu quả công việc để bồi dưỡng cho chúng tôi thêm", bà Thu chia sẻ.
Là lao động tự do đến từ huyện Thuận Châu (Sơn La), nhóm của anh Lò Văn Bằng (36 tuổi) được các nhà vườn ở Nhật Tân thuê phụ các công việc như vận chuyển cây, làm đất. Mức tiền công 450.000 đồng/người/ngày, theo anh Bằng, là tốt so với mặt bằng chung các công việc khác.
Công việc chính của anh Bằng là phụ hồ. Biết được nhu cầu tìm kiếm nhân công tại các vườn đào ở Nhật Tân thời điểm sau Tết nên từ mùng 4 Tết, anh Bằng đã xuống Hà Nội để làm thêm công việc tại các vườn đào.
"Dù phải xa gia đình sớm hơn nhưng bù lại, chúng tôi có thêm thu nhập nên cũng cảm thấy rất vui", anh Bằng tâm sự.