Tây Ninh: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên tới 480%

TTXVN/Vietnam+
15/01/2021 - 23:13
Tây Ninh: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên tới 480%

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Từ tháng 11/2020 tới nay, nhóm đối tượng đã cho 37 người vay với tổng số tiền cho vay trên 322 triệu đồng, với lãi suất từ 360% đến 480% một năm, gấp từ 18 đến 24 lần so với lãi suất theo quy định.

Ngày 15/1, lực lượng Công an các tỉnh Sơn La, Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và cho vay lãi suất lên đến 480%.

Chiều 15/1, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự và hoàn tất hồ sơ để bàn giao 4 đối tượng gồm: Thào A Đồng (sinh năm 2000, trú tại xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang);Nguyễn Đức Phong (sinh năm 1997) và Nguyễn Hà Thái (sinh năm 1995) cùng trú tại Thôn Thượng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Cao Trọng Kỳ (sinh năm 1986, trú tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Cụ thể trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 14/1, qua quá trình theo dõi, Công an thị xã Hòa Thành tiến hành kiểm tra hành chính nhà cho thuê tháng tại khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành.

Qua kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng kể trên có hành vi cho vay lãi nặng, tang vật thu giữ gồm: hai xe môtô, 7 điện thoại di động, một Ipad và 4 quyển sổ tay ghi nội dung liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi .

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 11/2020 đến nay, các đối tượng trên đến Tây Ninh, thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng.

Cụ thể, các đối tượng đã cho 37 người vay tiền trên địa bàn các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, Châu Thành với tổng số tiền cho vay trên 322 triệu đồng, với lãi suất từ 360% đến 480% một năm, gấp từ 18 đến 24 lần so với lãi suất theo quy định. Tổng số tiền thu lợi bất chính trên 65 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, hồi 11 giờ 30 phút ngày 15/1, tại tiểu khu 16, thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Công an huyện Mai Sơn đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Lê Văn Nam, sinh năm 1989, trú tại tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Công an huyện Mai Sơn thu giữ tang vật gồm 2 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mai Sơn đã thực hiện lệnh bắt giữ và khám xét khẩn cấp người, nơi ở, đồ vật, tài liệu, phương tiện đối với Hà Hữu Trọng (sinh năm 1988) và Phùng Thị Bắc (sinh năm 1992), cùng trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm: 820 viên hồng phiến và một số tang vật khác liên quan.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm