Tên của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được đặt cho 1 loài hoa lan ở Singapore

Nhu Thụy
23/08/2021 - 18:09
Tên của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được đặt cho 1 loài hoa lan ở Singapore

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tặng hoa lan cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Ngày 23/8, một giống hoa phong lan mới được đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris để vinh danh bà trong buổi lễ tại Dinh thự Tổng thống Singapore. Tên loài lan sẽ là Papilionanda Kamala Harris.

Nguồn cảm hứng cho phụ nữ Singapore

Người dân Singapore đã nồng nhiệt chào đón chuyến thăm của bà Kamala Harris - người phụ nữ đầu tiên được bầu vào vị trí Phó Tổng thống Mỹ. Điều này rất có ý nghĩa vì Singapore lấy năm 2021 là "Năm tôn vinh phụ nữ Singapore" và bà Harris là nguồn cảm hứng cho phụ nữ đảo quốc sư tử. 

Bên cạnh đó, bà Kamala Harris còn là Phó Tổng thống Mỹ gốc Ấn Độ đầu tiên. Mẹ của bà, Tiến sĩ Shyamala Gopalan, đến từ thành phố Chennai (bang Tamil Nadu, Ấn Độ). Nhiều người dân Singapore sẽ cảm thấy có mối liên hệ với bà vì họ nói tiếng Tamil và có nguồn gốc từ Tamil Nadu.

Ngày 23/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chào đón tại Dinh thự Tổng thống theo nghi lễ long trọng. Khi bước vào tòa nhà 152 tuổi, bà Kamala Harris được tặng một chậu hoa hoa lan mang tên bà. Hoa lan Papilionanda Kamala Harris có màu hồng tím nhạt, điểm những đốm hồng và đỏ trên cánh hoa.

Tên của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được đặt cho 1 loài hoa lan ở Singapore - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bên giống lan được đặt theo tên bà

Bà Harris là nhân vật mới nhất trong danh sách các nguyên thủ quốc gia và các vị khách quý được đặt tên cho hoa lan khi đến thăm Singapore. Một số nhân vật nổi tiếng khác có thể kể đến là Công tước và Nữ công tước Xứ Cambridge (Hoàng tử William - Kate Middleton), cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Tên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và Phu nhân Jill Biden cũng từng được đặt cho một loài hoa lan là "Dendrobium Joe và Jill Biden" trong chuyến thăm chính thức Singapore năm 2013 khi ông Biden là Phó Tổng thống.

Chính sách mà Singapore gọi là "ngoại giao hoa lan" giúp thể hiện thiện chí và thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Singapore với nhiều quốc gia khác.

Các thỏa thuận hợp tác đáng chú ý giữa Mỹ và Singapore

Mỹ và Singapore đã đạt được các thỏa thuận an ninh nhằm tái khẳng định sự hiện diện của Mỹ trong khu vực thông qua "việc triển khai luân phiên các máy bay P-8 và tàu chiến ven bờ của Mỹ tới Singapore". Mỹ và Singapore cũng nhất trí mở rộng hợp tác an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính, quân sự và tăng cường trao đổi thông tin về các mối đọa trên không gian mạng.

An ninh mạng đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Biden sau một loạt các cuộc tấn công nhằm vào nguồn cung cấp nhiên liệu và thực phẩm ở các khu vực của Mỹ.

Các sáng kiến khác bao gồm việc khởi động đối thoại Mỹ - Singapore về xây dựng chuỗi cung ứng. Nhà Trắng đang tìm cách giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung nguyên liệu sản xuất chip bán dẫn ở Mỹ - điều đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các nhà sản xuất ô tô và là một trong những yếu tố góp phần gây ra lạm phát.

Hai nước cũng nhất trí cùng nhau hợp tác để chống lại đại dịch Covid-19 trước mắt cũng như phòng chống các dịch bệnh khác có thể xảy ra trong tương lai. Hai bên thống nhất quan điểm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu trên toàn cầu; thúc đẩy phát triển các thành phố thông mình và tiêu chuẩn xây dựng xanh trong toàn ASEAN.

Cùng lúc đó, Nhà Trắng công bố các thỏa thuận bổ sung giữa hai quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác trong vấn đề khám phá không gian.

Singapore đặt tên hoa lan theo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - Ảnh 2.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại cuộc họp báo

"Hôm nay, chúng tôi có mặt tại Singapore để nhấn mạnh và tái khẳng định mối quan hệ lâu dài của chúng tôi đối với quốc gia này và khu vực này, đồng thời củng cố tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Bàn về vấn đề Afghanistan, bà Kamala Harris nói: "Chúng tôi đang đặc biệt tập trung vào việc sơ tán công dân Mỹ, những người Afghanistan đã làm việc với chúng tôi và những người Afghanistan dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Đó là trọng tâm duy nhất của chúng tôi vào thời điểm này".

Ngày 24/8, bà Kamala Harris sẽ có bài phát biểu thể hiện tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Biden đối với khu vực và gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để thảo luận về các vấn đề chuỗi cung ứng.

Nguồn: Straits Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm