Tên trộm có sở thích “khoắng” tài sản ở trong công sở

Hà Khê
08/11/2021 - 11:19
Tên trộm có sở thích “khoắng” tài sản ở trong công sở
2 tiền án, nhiều năm ngồi tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù lại ngựa quen đường cũ, Lê Duy Thọ tiếp tục nhắm vào các công sở để đột nhập “khoắng đồ”. Tên trộm sa lưới sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp.

Theo thông tin từ Công an quận Hà Đông, cơ quan này vừa triệt phá vụ trộm đột nhập vào các cơ quan nhà nước, công sở trên địa bàn phường Văn Quán, bắt giữ một đối tượng cộm cán.

Cụ thể, trước đó Công an quận nhận được trình báo về vụ trộm xảy ra tại phường Văn Quán. Sau khi vào cuộc xác minh, Công an quận Hà Đông đã phối hợp cùng Phòng CSHS Công an Hà Nội tổ chức điều tra, truy bắt.

Lê Duy Thọ bị bắt tại nhà nghỉ cùng nhiều tang vật

Lê Duy Thọ bị bắt tại nhà nghỉ cùng nhiều tang vật

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã đã truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Lê Duy Thọ (SN 1987, quê quán Mỵ Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình) khi đang lẩn trốn trong 1 nhà nghỉ ở quận Nam Từ Liêm.

Đáng chú ý, Lê Duy Thọ từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng này vừa ra tù cách đây hơn 1 năm. Sau khi ra tù, Thọ không chí thú làm ăn mà vẫn chứng nào tật nấy, gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn quận Hà Đông, Thanh Xuân.

Theo tài liệu, rạng sáng ngày 31/10, Lê Duy Thọ tìm cách đột nhập 1 cơ quan thuộc địa bàn phường Văn Quán, qua hàng rào sắt. Sau đó, Thọ dùng khoan phá ổ khóa đột nhập các phòng làm việc, trộm cắp tài sản gồm 2 chỉ vàng, 1 bức tranh phù điêu mạ vàng và 11,2 triệu đồng.

Trước đó, Thọ đã đột nhập vào một trường đại học ở quận Hà Đông, lấy trộm 1 máy tính xác tay, 2 máy tính bảng.

Lý lịch bất hảo của siêu trộm

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đây Thọ từng bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn. Mục tiêu mà tên trộm này nhắm vào là trụ sở các cơ quan nhà nước. Đêm đêm, Thọ đột nhập vào phòng tài vụ, phòng lãnh đạo để trộm tài sản. Với tội danh Trộm cắp tài sản, Thọ thụ án 5 năm.

Tháng 2/2020, Thọ mãn hạn tù trở về quê tại Hòa Bình và làm nghề cai thầy xây dựng. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Thỉnh thoảng, Thọ lại mò về Hà Nội thuê nhà trọ, nhà nghỉ, rồi đi tăm tia các cơ quan Nhà nước sơ hở trong công tác bảo vệ, tìm cách đột nhập trộm cắp.

Thọ và các tang vật mà đối tượng "khoắng" được

Thọ và các tang vật mà đối tượng "khoắng" được

Thọ thường chọn phòng làm việc của lãnh đạo các cơ quan, hoặc bộ phận kế toán, tài vụ, vì cho rằng đó là những vị trí có thể vớ bẫm. Khi đã tìm được "mồi", sau 24h, đối tượng sẽ tiếp cận, tìm cách đột nhập.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào từng bị mất trộm với thủ đoạn như trên, liên hệ đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông để giải quyết. ĐT: 0919751099

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm