Tết đầm ấm nơi biên thùy Si Ma Cai

Trung Dũng
05/01/2023 - 16:47
Tết đầm ấm nơi biên thùy Si Ma Cai

Người dân được khám và cấp thuốc miễn phí

Đồn Biên phòng Si Ma Cai vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” cho 40 hộ dân, thuộc tổ dân phố Sín Chải.

Tổ dân phố Sín Chải, thị trấn Si Ma Cai, là một trong 6 thôn, tổ giáp biên của huyện Si Ma Cai. Trước khi diễn ra Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã phối hợp với Trung tâm y tế xã tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 40 hộ dân tại đây.

Đầm ấm tết nơi biên thùy Si Ma Cai - Ảnh 1.

Người dân được ăn Tết sớm trong chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản"

Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: giao lưu văn nghệ, tặng quà Tết cho các hộ dân, tổ chức cho nhân dân đón Tết sớm. Bà con giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai, cấp ủy, chính quyền thị trấn Si Ma Cai và 40 hộ dân của tổ dân phố Sín Chải.

Tại chương trình, lãnh đạo huyện Si Ma Cai đã tiếp nhận 260 xuất quà của các đơn vị dành cho nhân dân trên địa bàn biên giới. Đồng hành với Đồn Biên phòng Si Ma Cai tổ chức chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" có Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật tỉnh Lào Cai và nhóm thiện nguyện xanh; Nhóm thiện nguyện Mái ấm tình thương huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và một số cá nhân đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân biên giới tỉnh Lào Cai đón Tết nguyên đán đang đến gần.

Đây là chuỗi sự kiện được Đồn Biên phòng Si Ma Cai, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhằm gắn kết tình quân dân, mang lại sự động viên to lớn đến cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng, cũng như kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương vui xuân, đón Tết.

Đầm ấm tết nơi biên thùy Si Ma Cai - Ảnh 2.

Các hộ dân được nhận quà Tết của chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản"

Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" có ý nghĩa đặc biệt khi chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón tết vui vẻ, đầm ấm. Đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, BĐBP, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương với bà con khu vực biên giới. Góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân – dân, chung tay chăm lo cho người dân nơi biên thuỳ có điều kiện vui xuân, đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm